Năm 2013, Hội nông dân huyện miền núi Tri Tôn, An Giang đã liên kết với Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Phát triển cộng đồng thuộc Hội nông dân tỉnh, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú và Sở NNPTNT tỉnh mở 12 lớp dạy nghề cho nông dân.
Tỉnh An Giang vừa nghiệm thu đề tài nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ WEBGIS và ảnh viễn thám quản lý tiến độ xuống giống và cảnh báo phòng trừ dịch hại lúa ở tỉnh An Giang”.
Ngày 15.10, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng cho biết vừa xây dựng xong quy trình tạm thời phòng trừ sùng trắng tại huyện Đạ Huoai để phổ biến cho người dân trong vùng áp dụng.
Ngày 11.10, tại tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam tổ chức Diễn đàn “Giải pháp phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ”.
Hiện Hải Phòng đang có gần 2.500ha lúa mùa bị rầy nâu lứa 7 gây hại với mật độ phổ biến 700- 800 con/m2, nơi cao 1.500 - 2.000 con/m2, nhiều ổ rầy có mật độ 3.000-5.000 con/m2.
Người dân huyện Cần Giờ (TP.HCM) đang rất phấn khởi với liệu pháp sinh học phòng trừ dịch bệnh và sâu hại trên cây lúa đạt hiệu quả rất cao mà chỉ tốn chưa tới... 20.000 đồng/sào.
UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, tính từ cuối tháng 8 đến nay trên địa bàn huyện đã xuất hiện rệp sáp bột hồng gây hại trên cây sắn với diện tích 30ha tại các xã Cam Chính, Cam Thủy và Cam Nghĩa và đang lây lan nhanh.