Phóng xạ
-
Trong Chiến tranh thế giới 2, các nhà khoa học Đức quốc xã nghiên cứu và chế tạo một siêu vũ khí có tên Die Glocke. Theo thiết kế, vũ khí này của Hitler có khả năng làm tan chảy con người và động thực vật thành chất lỏng.
-
Phóng xạ luôn luôn là một mối đe dọa lớn đối với loài người, những lợi ích mà công nghệ tiền thân của nó tuy mang lại rất nhiều lợi ích nhưng cũng có thể đặt dấu chấm hết cho mọi thứ
-
Một số hòn đảo nằm giữa Úc và quần đảo Hawaii bị phát hiện chứa lượng phóng xạ hạt nhân cao gấp nhiều lần so với hai khu vực từng hứng chịu thảm họa hạt nhân khủng khiếp trong lịch sử nhân loại - Chernobyl và Fukushima.
-
Bất chấp nỗ lực che giấu của Liên Xô, những thảm kịch này vẫn bị rò rỉ. Sự thật về chúng khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
-
Bằng việc sử dụng robot lặn dưới biển, một đội điều tra của Na Uy đã phát hiện số lượng lớn các dấu vết phóng xạ rò rỉ từ tàu Komsomolets - tàu ngầm Liên Xô đã chìm xuống đáy biển của nước này 30 năm về trước.
-
Một thiết bị dùng để dọn rác thải phóng xạ trong thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Liên Xô mới đây đã được tìm thấy.
-
Chỉ 3 phút ở gần “bàn chân voi” cũng có thể khiến cho bất kỳ người nào tử vong.
-
Hai lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Hunterston B gần Ardrossan, Ayrshire, đã 43 năm tuổi, lâu đời nhất ở châu Âu.
-
Trái đất sẽ không thể tồn tại vĩnh viễn, và con người cũng vậy. Liệu tận thế có thể xảy ra theo cách nào? Đây là những viễn cảnh có khả năng cao nhất.
-
Hươu hoang, bò rừng, ngựa Przewalski và 200 loài chim đã sinh sôi nảy nở ở khu vực từng là nơi xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl, ở Pripyat, Ukraine.