Phớt lờ quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ

Đào Cảnh Thứ ba, ngày 20/01/2015 06:35 AM (GMT+7)
Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em đã được ban hành nhưng đến nay gần như bị bỏ quên. Một đợt cao điểm về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định trên sẽ được triển khai từ ngày 10.4 nhằm thay đổi nhận thức của các phụ huynh trong việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho con mình.
Bình luận 0

Chưa có thói quen

Thông tin về đợt cao điểm này không khỏi khiến nhiều phụ huynh học sinh lo ngại. Anh Đặng Việt Trung (phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm) cho biết: "Trước đây tôi cũng đã đội MBH cho con. Nhưng được một vài hôm thì con gái kêu đau đầu và không chịu đội, đầu cháu thì bé mà cái MBH thì nặng, đội thế thì khổ ra".

img
Nhiều cha mẹ đón con bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ. 
Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.   đ.c
Cũng có bậc phụ huynh lo lắng đội MBH làm tăng nguy cơ chấn thương đốt sống cổ hay ảnh hưởng đến sự phát triển của cột sống trẻ. Chị Mai Thị Thu (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) phàn nàn: "Tôi không muốn cho con đội MBH vì cháu nhỏ, mũ nặng sẽ khiến cháu mắc dị tật ở cổ. Cháu học gần nhà nên cũng chẳng cần phải đội MBH làm gì, đi học chỉ cần đội mũ vải hay mũ len là được”.

 

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu y tế, hiện chưa có bằng chứng cho thấy trẻ em trên 6 tuổi đội MBH vừa vặn và đúng cách sẽ ảnh hưởng tới đốt sống cổ của trẻ. Trong khi đó, việc không đội mũ bảo hiểm đã gây ra nhiều hậu quả khôn lường cho trẻ khi tham gia giao thông. Nếu tai nạn, trẻ dễ bị tổn thương vùng đầu và gây ra những hậu quả nghiêm trọng như chấn thương sọ não, tàn tật, thậm chí là tử vong.

Tính mạng con em là trên hết

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có khoảng 1.900 trường hợp trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông (chiếm 20% số trẻ em tử vong trong cả nước). Trong đó, gần 50% trường hợp bị chấn thương sọ não do không đội MBH. Việc chấp hành quy định về đội MBH dành cho người đi mô tô, xe gắn máy được thực hiện khá tốt với đối tượng tuổi vị thành niên và người lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ này lại rất thấp đối với trẻ em.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn, phụ trách mảng ATGT của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) cho biết: "Trong số phụ huynh đến đón con có đến 50% phụ huynh không mang theo MBH cho các em. Nhà trường đã tổ chức các đội “học sinh và giáo viên” nhắc nhở phụ huynh đội MBH cho con em mình nhưng vẫn chưa có nhiều biến chuyển".

Ủy ban ATGT quốc gia cho biết trong tháng 1.2015, Bộ GDĐT sẽ ban hành bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện quy định về đội MBH với học sinh trong các trường học. Đồng thời, tổ chức nói chuyện thông báo tại các buổi lễ chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, các giờ học ATGT chính khóa và ngoại khóa. Nhà trường sẽ tổ chức các buổi họp phụ huynh để nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của phụ huynh trong việc đảm bảo an toàn cho con em mình.

Cô Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng Trường THCS &THPT Nguyễn Tất Thành cho biết: "Nhà trường sẽ chú trọng tuyên truyền, phố biến hơn nữa bộ tài liệu của Bộ GDĐT đến các em học sinh, giáo viên và đặc biệt là các bậc phụ huynh. Đồng thời, nhà trường cũng rất cần sự hợp tác của phụ huynh học sinh. Bởi ý thức tự giác bảo vệ con em mình mới là yếu tố quan trọng nhất".

  Từ 6 - 9.4, Ủy ban ATGT quốc gia sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá và phê bình đối với cán bộ giáo viên, cán bộ nhà trường, học sinh vi phạm quy định về đội MBH. Ngày 10.4 là ngày cao điểm các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.  Lực lượng CSGT trên cả nước sẽ tuần tra, kiểm soát, xử lý phụ huynh không đội MBH cho con khi tham gia giao thông.     

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem