Xem phim, nghe đến câu này mà tôi giật mình: Bao lâu nay tôi đã quá u mê, suýt thì hại con mình
Tôi nghĩ mình đã dạy con cách tốt để thoát khỏi rắc rối, ai ngờ lợi bất cập hại.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trao đổi với PV báo Dân Việt, một phụ huynh học sinh ở Hà Nội cho biết: "Chưa đến năm học nhưng gia đình phải chi rất nhiều khoản cho con. Tôi thấy lãng phí nhất là chuyện đồng phục học sinh".
Theo phụ huynh này, con chị năm ngoái đã mua 2 bộ đồng phục mùa hè. Con không lớn hơn nhiều nhưng áo bị bẩn nên chị chỉ muốn mua thêm 2 cái cho con, còn chân váy thì vẫn có thể sử dụng lại.

"Cái khó là nhà trường bắt mua cả bộ chứ không được mua lẻ. Muốn có áo thì phải mua cả váy/quần là quá lãng phí. Không chỉ mình tôi mà nhiều phụ huynh trong lớp cũng có mong muốn như vậy nhưng không biết phải làm sao", phụ huynh này cho biết.
Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT nêu lên ý nghĩa của việc mặc đồng phục: “Đồng phục phải bảo đảm tính thẩm mỹ, phù hợp với giới tính, lứa tuổi của học sinh và bản sắc văn hóa của dân tộc, đặc điểm của từng địa phương, đảm bảo tính ổn định, thể hiện truyền thống của nhà trường”.
Một phụ huynh khác thì phàn nàn khi bỏ ra 2 triệu đồng cho con mua đồng phục đầu năm: "Đồng phục mùa hè, đồng phục mùa thu, đồng phục mùa đông, đồng phục thể dục... Rất nhiều loại đồng phục cần phải mua cho con mà không thể không mua loại nào vì đó là bắt buộc. Vẫn biết là đồng phục là cần thiết nhưng đầu năm mỗi thứ một tí trở thành gánh nặng cho phụ huynh".
Anh Nguyễn Minh Đạt, có con học một trường tiểu học ở Hà Nội cho biết không tiếc tiền mua đồng phục cho con nhưng không hài lòng về chất lượng vải. "Một bộ đồng phục hơn 250.000 đồng nhưng nhà trường sử dụng chất liệu vô cùng dày và nóng. Con tôi hôm nào về cũng nổi mẩn đỏ ở lưng rất thương. Không cho con mặc thì không được mà mặc thì đến người lớn ngồi văn phòng còn khó chịu huống hồ trẻ con chạy nhảy cả ngày ở trường", anh Đạt bày tỏ.
Mới đây, ngày 12/8, thông tin Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục (trừ ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh áp dụng mẫu đồng phục thống nhất quần hoặc váy màu xanh mực, áo trắng từ năm học 2025 - 2026 đã khiến nhiều phụ huynh ở địa bàn Ninh Thuận cũ (nay thuộc Khánh Hòa) bất ngờ, khó xử.
Ngay sau khi nhận được phản ánh, đại diện Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhiều năm qua tỉnh Khánh Hòa (cũ) đã thống nhất đồng phục cho học sinh. Sau sáp nhập với Ninh Thuận, Sở cũng có văn bản chỉ đạo nhắc nhở chung. Tuy nhiên xét thấy tình hình thực tế các trường học ở khu vực Ninh Thuận cũ đã sử dụng đồng phục ở các trường thì vẫn tiếp tục sử dụng cho năm học mới này. Việc đồng nhất đồng phục sẽ được thực hiện trong năm học 2026 - 2027 để có sự đồng bộ trên toàn tỉnh.
Tại TP.HCM, Sở GDĐT nghiêm cấm các trường ép buộc học sinh mua đồng phục. Bên cạnh đó, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện theo Thông tư số 26 của Bộ GDĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, theo đó nguyên tắc đồng phục phải bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội từng địa phương.
Nếu có nhu cầu thì trường học chỉ quy định mẫu mã để gia đình học sinh tự may, mua đồng phục. Nhà trường không thay đổi quy định đồng phục để thực hiện tiết kiệm, tránh lãng phí.
Liên quan đến chuyện mua đồng phục học sinh đầu năm mới, thầy Vũ Văn Bền, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ với Dân Việt: "Để đồng phục có ý nghĩa, thiết thực và tránh lãng phí, đồng phục phải được thiết kế chuẩn, đảm bảo đẹp, lâu dài, chất liệu tốt. Thứ 2, phụ huynh học sinh có thể mua bất cứ ở đâu, không nhất thiết phải mua ở trường, miễn là đúng mẫu. Thứ 3, trường phục vụ thường xuyên trong năm, các em mua gì cũng được, lúc nào cũng được. Đặc biệt không có chuyện đồng phục bán theo "combo" mà bán theo nhu cầu của học sinh. Thông thường, phụ huynh mua trọn bộ cho con chỉ là với học sinh mới nhập trường hoặc phụ huynh có nhu cầu".
Theo thầy Bền, quan điểm của nhà trường là trường chỉ xác định mẫu đồng phục học sinh, còn phụ huynh sẽ tự lựa chọn để mua. Nhà trường làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của mọi người, của học sinh, phụ huynh đầu tiên.
Ông Nguyễn Như Tùng, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Giảng Võ chia sẻ: “Đầu năm học mới, phường chỉ đạo các trường học trên địa bàn không bắt học sinh mua đồng phục, có thể mua theo nhu cầu chứ không phải cả bộ. Phụ huynh cũng không nhất thiết phải mua tại trường mà mua ở đơn vị nào cũng được, miễn sao cùng mẫu. Một số trường đồng phục là áo sơ mi thông thường nên phụ huynh chỉ cần mua phù hiệu may vào. Tóm lại, học sinh chỉ cần có đồng phục đến trường, còn mua ở đâu, số lượng bao nhiêu, khi nào thì phụ huynh, học sinh có thể chủ động phù hợp với nhu cầu của gia đình”.
Chuyên gia giáo dục Đào Ngọc Cường cho hay: “Bao năm nay vấn đề đồng phục luôn là đề tài nóng mỗi năm học đến. Về mặt ý nghĩa của đồng phục thì đa số đều hiểu nên việc mặc đồng phục là cần thiết.
Tuy nhiên những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai luôn diễn ra. Đó là chưa có quy định nhất quán xuyên suốt nên mỗi trường, mỗi năm có thể sẽ khác nhau dẫn đến nhiều băn khoăn cho phụ huynh và cả giáo viên chủ nhiệm. Có trường thì bán cả bộ, không bán lẻ, có trường may chất liệu có thể nói rất kém dẫn đến con mặc nóng, nhanh xù.
Cần chọn mẫu đồng phục chất liệu phù hợp với thời tiết, vùng miền. Đặc biệt là giá thành hợp lý vì nhiều nơi vẫn còn những lùm xùm quanh việc đồng phục. Khi người làm công việc này có tâm thì tôi tin sẽ rất tốt cho các cháu. Đừng vì lợi ích cá nhân mà sử dụng đồ vải kém chất lượng so với số tiền bỏ ra gây khó chịu cho học sinh khi mặc, phụ huynh biết nhưng không làm được gì. Trong khi ở độ tuổi học sinh thì các con mặc đồ đồng phục là chủ yếu. Vì vậy việc chọn đồng phục rất cần sự tâm huyết và nghiêm túc của nhà trường”.
Bên cạnh việc linh hoạt bán đồng phục theo nhu cầu của phụ huynh, có trường còn áp dụng hình thức cho - tặng vô cùng thiết thực, ý nghĩa. Trước đó, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Hà Nội được phụ huynh và học sinh trong trường hết lời ca ngợi với mô hình "Siêu thị đồng phục 0 đồng". Thay vì có học sinh phải mua nhiều bộ đồng phục để mặc cả tuần và có em lại thừa bỏ không thì các em mang quần áo đến trường để trao tặng cho nhau. Chỉ trong 2 tuần đầu phát động, đã có hơn 1.000 bộ đồng phục được học sinh mang đến "Siêu thị đồng phục 0 đồng" này.
Hàng ngày phụ huynh và học sinh sẽ mang đồng phục đến hoặc nhận đồng phục vào cuối buổi học. Nếu em nào đăng ký với giáo viên chủ nhiệm sẽ được các cô đưa xuống lựa chọn đồ. Trung bình mỗi ngày có khoảng 30-50 bộ đồng phục được phát ra cho các bạn.
Một phụ huynh bày tỏ: "Phong trào này vừa thiết thực vừa nhân văn vì có nhiều gia đình không có điều kiện mua đồng phục mới cho con, giúp các con có quần áo mới đến trường. Quần áo đây được giặt là thơm tho như đồ mới nên các con rất vui. Phụ huynh cũng không phải mở lời đi xin e ngại hay nói ra hoàn cảnh của mình mà cứ đến tủ quần áo lấy về cho con".
Giáo sư trẻ nhất trong Quân đội năm 2025 là Đại tá Nguyễn Trung Kiên. Hiện Đại tá Nguyễn Trung Kiên đang công tác tại Cục Quân Y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Đại tá Nguyễn Trung Kiên là một trong những tân Giáo sư thuộc Hội đồng Giáo sư ngành Y.
Tôi nghĩ mình đã dạy con cách tốt để thoát khỏi rắc rối, ai ngờ lợi bất cập hại.
Trước những nghi vấn liên quan đến minh bạch tài chính, anh Hoàng Hoa Trung – người sáng lập dự án Nuôi Em – thông báo tạm thời đóng băng tài khoản dự án trong 15 ngày để phục vụ kiểm kê toàn bộ dòng tiền thu – chi.
Lịch sử hơn 5000 năm các triều đại phong kiến Trung Quốc chứng kiến nhiều đấng minh quân nhưng cũng chẳng thiếu những hôn quân vô đạo. Nhưng tàn ác, dâm loạn và cả đời toàn làm những việc trái với luân thường đạo lý thì có lẽ không vị vua nào sánh được với Kim Phế Đế Hoàn Nhan Lượng.
Nhờ Gia Luật A Bảo Cơ, người Khiết Đan từ một liên minh bộ lạc phân tán đã vươn lên hàng cường quốc, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử Trung Quốc và khu vực...
Có một bậc kỳ tài mà ngay cả Lưu Bị cũng phải kính nể và tha thiết mời gọi nhưng đành tiếc nuối vì mời không được, đó chính là Tư Mã Huy.
Màn truy đuổi diễn ra nghẹt thở diễn ra vào chiều tối 7/12 tại một chung cư cao cấp ở phường Đại Mỗ (TP.Hà Nội) khi cư dân phát hiện nghi phạm trộm xe máy. Bất chấp nghi phạm xịt hơi cay hòng tẩu thoát, người dân đã phối hợp cùng lực lượng bảo vệ khống chế đối tượng và bàn giao cho công an.
Với hơn 23.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng trên 30% so với năm trước – mức tăng cao nhất trong lịch sử giải, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 8 đã khép lại trong không khí bùng nổ, không chỉ xác lập kỷ lục về quy mô mà còn khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm du lịch – thể thao cộng đồng hàng đầu khu vực.
Bắn cung Việt Nam đến SEA Games 33 với mục tiêu 2 HCV. Sự trở lại của Lộc Thị Đào tiếp thêm sự tự tin cho các cung thủ để sẵn sàng “solo” với người Thái.
Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle bị diễn viên Nguyễn Lâm Thái trộm túi xách khi cùng dự sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt.
Nhà Trắng cảnh báo Lục địa già sẽ đối mặt với "sự xóa sổ nền văn minh" và trở nên “không thể nhận ra trong 20 năm tới hoặc thậm chí ít hơn” nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, tờ Telegraph đưa tin.
Đền thờ Thái sư Hoằng Quốc công Đào Duy Từ tọa lạc tại tổ dân phố Sơn Thắng, phường Đào Duy Từ. Đây là di tích lịch sử cấp quốc gia được cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương gìn giữ, phát huy và trở thành điểm sinh hoạt tâm linh của Nhân dân.
Trong lễ ra mắt Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long tại TP.HCM, các doanh nhân, nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp tổng số tiền 6,55 tỷ đồng cho quê hương Vĩnh Long để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Trong số hàng trăm độc giả xếp hàng dài chờ xin chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vào sáng 7/12 tại Hà Nội nhân dịp ra mắt cuốn sách mới “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo”, bên cạnh đông đảo các bạn trẻ còn có những phụ huynh đi cùng con mình và cả lớn - bé đều là “fan cứng” của nhà văn.
Sáng 7/12, tại xã Vĩnh Hoàng (tỉnh Quảng Trị), hội nghị tổng kết chương trình “Tiếp sức nhà nông” giai đoạn 2023 – 2025 đã diễn ra, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong hỗ trợ sinh kế, nâng cao tri thức và khuyến học cho con em nông dân.
Trang ASEAN Urbanist với gần nửa triệu người theo dõi vừa “ngả mũ” thán phục trước “tốc độ thi công ánh sáng” của cụm dự án chào mừng APEC 2027 mà Sun Group đang đầu tư, thi công tại đảo ngọc Phú Quốc.
24 học sinh là con em hội viên nông dân thuộc đối tượng của Chương trình “Tiếp sức nhà nông” do Báo Tuổi trẻ và Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Đoàn và xã Nghĩa Tá đã được nhận những phần thưởng ý nghĩa vì có thành tích học tập tốt.
Đoàn Văn Hậu "trả giá đắt"; U22 Việt Nam thăm trung vệ U22 Lào; Messi bỏ xa Ronaldo về số danh hiệu; Cựu sao Chelsea chỉ trích Salah; Giá bia ở World Cup 2026 chênh lệch rõ rệt.
Luật nhập cư của Israel - cấp quốc tịch ngay khi đến cho người Ukraine có gốc Do Thái, ưu đãi thuế lớn và không dẫn độ - đang biến quốc gia này thành thiên đường cho các nhà tài phiệt Ukraine, theo National Interest.
Sau 5 ngày khắc phục khoảng 20 điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, chiều ngày 7/12, cơ quan chức năng đã chính thức thông tuyến, cho các phương tiện di chuyển qua đèo.
Tại phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng (địa phận huyện Thủy Nguyên trước đây có phiên chợ khá đặc biệt, chỉ họp từ 20 giờ đến 21 giờ hằng đêm và mặt hàng bán duy nhất là quả cau, ánh đèn pin loang loáng...
Quá trình tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm đến Chủ nghĩa Mác-Lênin và tiếp nhận ở đó hệ thống lý luận về đảng cộng sản. Đồng thời tỏ rõ bản lĩnh của một người có năng lực nhạy bén để tiếp cận Chủ nghĩa Mác-Lênin, nhưng cũng có tư duy độc lập để vận dụng và phát triển sáng tạo chân lý đó vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Chiều nay (7/12), một đám cưới vintage (phong cách hoài cổ) những năm 90 được tái hiện sôi động tại bờ hồ Gươm, Hà Nội đã thu hút nhiều người tham gia, hưởng ứng.
Dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2024 – 2029 xác định, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, sau tuổi 35, sự nghiệp của 4 con giáp phát triển, sự giàu có sẽ liên tục chảy vào túi họ, cuộc sống thịnh vượng, sung túc.
Từ 7h đến 10h cùng ngày, lực lượng CSGT toàn thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý 123 trường hợp vi phạm; phạt tiền ước tính 115,2 triệu đồng.
Chiều 7/12, anh Hoàng Hoa Trung - đại diện dự án Nuôi Em đã chính thức phản hồi sau lùm xùm tranh cãi trong dư luận về việc thiếu tính minh bạch thông tin, tài chính.
Baseball5 (bóng chày 5 người) được xác nhận lần đầu góp mặt tại SEA Games 33 theo thông báo của World Baseball Softball Confederation, đánh dấu sự xuất hiện chính thức của môn này trong hệ thống đại hội khu vực — và là nỗ lực đưa các môn thể thao đô thị, dễ chơi đến gần công chúng hơn.
"Ông trùm truyền thông" Khương Dừa khiến nhiều người xúc động khi tặng gấp đôi số tiền dự kiến cho cụ bà 80 tuổi ở miền Trung bị sập nhà trong đợt lũ vừa qua.
Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 700 triệu đồng vì hàng loạt hành vi vi phạm.
Nghệ sĩ Ưu tú Quý Bình sở hữu lối diễn xuất tinh tế, gương mặt giàu cảm xúc và đôi mắt "biết nói". Đáng tiếc, sự nghiệp của anh sớm khép lại khi anh ra đi vì bạo bệnh.