Phụ phẩm

  • Mấy năm nay, cây dong riềng đã trở thành một loại hàng hóa nông sản mới và có sức hút với nông dân tỉnh Điện Biên.
  • Ngành chức năng quận Thủ Đức phối hợp cùng đội CSGT Rạch Chiếc vừa phát hiện, bắt giữ xe tải mang BKS 29C - 27260 do tài xế Nguyễn Văn Khánh (SN 1990, ngụ Hà Nội) điều khiển chở 28 thùng xốp, trong đó có hơn 1,6 tấn phụ phẩm trâu, bò đã bốc mùi nồng nặc.
  • Việc tận dụng các phụ phẩm như rơm rạ, cám gạo, trấu… vừa giúp giảm thất thoát sau thu hoạch vừa tăng giá trị cho cây lúa. Tuy nhiên, hoạt động này ở ĐBSCL cũng như cả nước hiện còn rất hạn chế.
  • Trong khi người chăn nuôi trong nước đang ngắc ngoải vì thua lỗ kéo dài thì thịt lại được nhập khẩu về ồ ạt. Thịt nhập giá rẻ khiến người dân không thể cạnh tranh...
  • Hiện nay, trên thị trường, người chăn nuôi sử dụng phương pháp chăn nuôi theo công nghệ Con heo vàng (ủ men lỏng kết hợp với đậm đặc) khá phổ biến.
  • Khoảng chục năm trở lại đây ở xã Bình Trung (Bình Sơn, Quảng Ngãi ) “rộ” lên phong trào nuôi bò lai vỗ béo theo hình thức nuôi nhốt mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Đó là anh Nguyễn Duy Liên ở đội 5, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Và cũng chính đà điểu đã giúp cho anh trở thành triệu phú.
  • Mô hình trồng ngô (bắp) thu trái non kết hợp với nuôi bò đang được triển khai ở nhiều địa phương tỉnh An Giang. Cây ngô sau khi thu trái non, thân vẫn còn rất non, mềm, lá vẫn còn rất xanh và nhiều dinh dưỡng nên cho bò ăn rất hiệu quả...
  • Huyện Tây Giang (Quảng Nam) vừa triển khai xây dựng mô hình "Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất phân vi sinh hữu cơ" tại xã Anông.
  • (Dân Việt) - Thông tin từ ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm Thú y Vùng IV, lượng thịt các loại nhập khẩu hiện đã giảm hơn 15% so với cùng kỳ 2012, người tiêu dùng trong nước cũng đã ít quan tâm đến thịt nhập khẩu hơn trước.