Phú Thọ: 9 địa phương đồng loạt bắn pháo hoa rực trời đêm giao thừa

Ngô Hùng Thứ hai, ngày 04/02/2019 11:11 AM (GMT+7)
Từ 0h đến 0h15 ngày 5.2 (Đêm giao thừa Tết Nguyên Đán năm Kỷ Hợi), toàn tỉnh Phú Thọ sẽ có 9/13 huyện, thị, thành phố trong tỉnh tổ chức bắn pháo hoa. Dự kiến, thời gian bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 15 phút.
Bình luận 0

9 huyện, thị, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa gồm: Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Sơn, Cẩm Khê, TX.Phú Thọ và TP.Việt Trì. Những huyện không tổ chức bắn pháo hoa gồm: Thanh Thủy, Tam Nông, Tân Sơn và Yên Lập.

img

Người dân 9 huyện, thị, thành phố ở Phú thọ sẽ được mãn nhãn với màn bắn pháo hoa đón năm mới.

Đặc biệt, Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới tại sân khấu Quảng trường Công viên Văn Lang vào 20h30 ngày 30 tháng Chạp và bắn pháo hoa tầm thấp chào đón năm mới Kỷ Hợi tại bờ hồ Công viên Văn Lang vào 0h15 Mùng 1 Tết Kỷ Hợi được đông đảo đồng bào háo hức đón xem.

Mỗi phường, xã tổ chức ít nhất một hoạt động văn nghệ, một hoạt động thể thao mừng Đảng mừng xuân.

Sáng Mùng 2 Tết, chương trình “Chào Xuân 2019” sẽ được tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương (TP.Việt Trì). Những ngày sau đó, nhiều chương trình giao lưu thể thao với các môn thể thao truyền thống như: Cờ tướng, chọi gà, kéo co, đẩy gậy, vật dân tộc... và hát Xoan tại các phường Xoan gốc, các di tích lịch sử gắn với hát Xoan... sẽ được tổ chức.

Không chỉ ở thành phố, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân diễn ra sôi nổi ở các huyện miền núi, vùng cao. Trong những ngày này cùng với các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội Đền Mẫu, huyện Hạ Hòa chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng xuân. Các cơ quan, đơn vị trường học... đang nhiệt tình tập luyện các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho chương trình với các nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, mừng Đảng, mừng xuân, sự đổi mới và phát triển của Hạ Hòa... 

img

Người dân đón Xuân với sắc hoa đào khu vực Quảng trường Hùng Vương. (Ảnh: BPT)

Theo một lãnh đạo của tỉnh Phú Thọ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân xem pháo hoa, UBND tỉnh Phú Thọ đã có phương án, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lực lượng bảo đảm an toàn tại các địa điểm bắn pháo hoa.

Ngoài bắn pháo hoa, tại các địa phương trong địa bàn tỉnh cũng tổ chức các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới Kỷ Hợi.

Được biết, kinh phí tổ chức hoạt động trên được trích từ nguồn ngân sách và kêu gọi xã hội hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem