Phú Thọ: Dừng hoạt động chào mừng Đại hội để dành chi phí ủng hộ người dân vùng lũ

22/10/2020 20:29 GMT+7
UBND TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vừa ra thông báo về việc "Dừng tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025".

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 được tổ chức vào 19h30, ngày 28/10/2020 tại Quảng trường Hùng Vương, TP.Việt Trì, từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Phú Thọ: Dừng hoạt động chào mừng Đại hội để dành chi phí ủng hộ người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Số tiền tiết kiệm từ việc không tổ chức chương trình nghệ thuật sẽ được tỉnh Phú Thọ dùng để ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt

Tuy nhiên, trước tình hình mưa bão, lũ lụt đang gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND TP.Việt Trì thông báo dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, toàn bộ phần kinh phí tiết kiệm được để ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Được biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 với phương châm "Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển".

Phú Thọ: Dừng hoạt động chào mừng Đại hội để dành chi phí ủng hộ người dân vùng lũ - Ảnh 2.

Cán bộ, viên chức đại diện cho các cơ quan ban ngành của tỉnh Phú Thọ đã đóng góp tối thiểu 1 ngày lương vào Quỹ ủng hộ đồng bào Miền Trung

Trước đó sáng 21/10, tại Trung tâm văn hoá tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ phát động phong trào “Lá lành đùm lá rách” góp sức giúp đỡ đồng bào miền Trung đang vật lộn với thiên tai. 

Tại buổi phát động, ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ cùng các lãnh đạo trong ban Thường vụ tỉnh uỷ Phú Thọ và rất đông cán bộ, viên chức đại diện cho các cơ quan ban ngành của tỉnh đã đóng góp tối thiểu 1 ngày lương vào Quỹ ủng hộ đồng bào Miền Trung.

Những đóng góp của các tổ chức, cá nhân sẽ là nguồn hỗ trợ thiết thực, nguồn động viên to lớn đối với nhân dân các tỉnh miền Trung sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ sẽ thay mặt chuyển số tiền đến giúp đỡ đồng bào các địa phương khắc phục hậu quả trong thời gian nhanh nhất.


Ngô Bảo Chi
Cùng chuyên mục