Phụ thu giá cước vận tải tuyến cố định dịp Tết Quý Mão 2023

14/01/2023 09:06 GMT+7
Sở Giao thông vận tải cũng quy định đối với tuyến từ Khánh Hòa đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, tỷ lệ phụ thu giá cước tối đa là 60%.

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa vừa ban hành thông báo tỷ lệ phụ thu giá cước vận tải tuyến cố định dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, đối với tuyến Khánh Hòa - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại: Trước Tết, chiều từ TP. Hồ Chí Minh đi Khánh Hòa, từ ngày 16 tháng Chạp đến 24 tháng Chạp, tỷ lệ phụ thu tối đa 40%; từ ngày 25 tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp, tỷ lệ phụ thu tối đa 60%.

Phụ thu giá cước vận tải tuyến cố định dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 1.

Một góc ga Nha Trang - Khánh Hòa. Ảnh: C.T

Chiều từ Khánh Hòa đi TP. Hồ Chí Minh không phụ thu. Sau Tết, chiều từ TP. Hồ Chí Minh đi Khánh Hòa, từ ngày mùng 1 đến hết mùng 3 Tết, tỷ lệ phụ thu là 60%; từ ngày mùng 4 Tết trở đi không được phụ thu. Chiều từ Khánh Hòa đi TP. Hồ Chí Minh, từ ngày mùng 1 đến hết mùng 3 Tết không được phụ thu; từ ngày mùng 4 đến hết mùng 10 Tết, tỷ lệ phụ thu tối đa 60%; từ ngày 11 đến hết 15 tháng Giêng, tỷ lệ phụ thu tối đa 40%.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải cũng quy định đối với tuyến từ Khánh Hòa đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, tỷ lệ phụ thu giá cước tối đa là 60%.


Công Tâm
Cùng chuyên mục