Phú xuyên

  • Tiếp tục thông tin về các công trình trái phép, lấn chiếm không gian thoát lũ sông Hồng trên địa bàn huyện Thường Tín. Trong quá trình điều tra, phóng viên còn phát hiện tình trạng, xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng, xe bồn chở bê tông ngày đêm quần phá tuyến đê trọng yếu, mặc dù đã cắm biển giới hạn tải trọng...
  • Vũ Thanh Sơn có nợ 5 triệu đồng từ năm 2020 nhưng khi bị đòi trong bữa ăn năm 2023, anh ta cho rằng “việc này lúc khác nói” rồi về nhà lấy dao đâm chết nạn nhân.
  • Trong 2 ngày 27 và 28/4, Hội Nông dân huyện Phú Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành, ông Phạm Văn Hùng được bầu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Xuyên.
  • Hiện nay, ba ba gai và ba ba trơn là hai loại ba ba khá phổ biến và được nhiều người nông dân lựa chọn nuôi với số lượng lớn. Vì thời gian sinh trưởng và giá cả trên trên thị trường, có độ chênh lệnh nhất định. Nên nhiều bà con nông dân đã lựa chọn nuôi xen canh giữa hai giống ba ba này với nhau.
  • Chồn hương là loài động vật có nguồn gốc hoang dã, ít bệnh, dễ nuôi, nguồn thức ăn dồi dào. Nắm bắt được lợi thế đó, anh Nguyễn Anh Quân ở xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội đã đầu tư nuôi hàng trăm đôi chồn, giúp anh thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.
  • Anh Nguyễn Văn Dũng (xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội) là một trong những lớp trẻ đi đầu trong việc đưa con dúi trở thành loài động vật nuôi mang lại kinh tế ổn định. Tuy nhiên để nuôi được một con dúi khỏe mạnh, đạt được năng suất, chất lượng thịt, bà con cần chú ý tới kĩ thuật chăm sóc dúi sinh sản.
  • Năm 2009 anh Vũ Văn Lai, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội đã mạnh dạn đầu tư nuôi ba ba với diện tích 700m2. Nhờ quyết định táo bạo đó, sau 13 năm trang trại đi vào hoạt động đã giúp anh Vũ từ một người đi làm thuê trở thành tỷ phú nuôi ba ba thương phẩm.
  • Ba ba là loài động vật có nguồn gốc hoang dã, dễ nuôi, khả năng kháng bệnh cao, thịt ba ba vị ngọt, tính bình, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên khả năng sống sót của ba ba mới nở không cao, phụ thuộc rất lớn vào điều kiện môi trường, chăm sóc.
  • Từ một thanh niên khuyết tật, một người thợ may, rồi trở thành 1 người thầy dạy may, đến nay anh Phan Văn Tưởng đã trở thành một chủ xưởng may, tạo việc làm cho gần 30 công nhân lao động tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.
  • Sở hữu một xưởng may hơn 300 mét vuông, tạo việc làm ổn định cho gần 30 lao động địa phương, anh Phan Văn Tưởng ở thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội đã chứng minh được dù thua thiệt về sức khỏe nhưng người khuyết tật không thua kém về tinh thần và ý chí làm giàu.