Phú Yên: Cảnh báo nạn trộm đập đầu bò, xẻ thịt tại chỗ

12/03/2021 13:57 GMT+7
Ngày 12/3, đại diện Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, đơn vị đang phát cảnh báo người dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản của mình khi liên tục có những vụ trộm bò mổ lấy thịt tại chỗ xảy ra trên địa bàn huyện và một số địa phương lân cận.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu người dân nêu cao tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm, tích cực, chủ động phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, tình hình liên quan đến đối tượng nghi vấn cho cơ quan chức năng để phục vụ điều tra, làm rõ đối tượng.

Phú Yên: Cảnh báo nạn trộm đập đầu bò, xẻ thịt tại chỗ - Ảnh 1.

Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) đang điều tra một vụ trộm giết bò gần chuồng, lấy đi 4 tảng thịt đùi

Theo Công an huyện Sông Hinh, sáng sớm 1/3, bà Niê Hờ Nhao (trú buôn Thinh, xã Ea Trol, Sông Hinh) phát hiện một con bò đực (trị giá hơn 20 triệu đồng) của gia đình chỉ còn lại một phần đầu và thân vương vãi cách khu chuồng vài chục mét; kẻ gian đã đập đầu giết thịt, lấy đi 4 tảng thịt đùi và bộ phận tim, gan bò.

Thời gian gần đây, người dân nhiều vùng hết sức hoang mang trước tình trạng kẻ trộm dùng thủ đoạn giết bò tại chỗ, mổ lấy đi một phần thịt. Trước đó, trên địa bàn các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa (Phú Yên), huyện Krông Pa (Gia Lai),… cũng đã liên tiếp xảy ra các vụ trộm dùng búa đập chết bò, giết mổ tại chỗ để lấy thịt, gây thiệt hại lớn tài sản người dân.

Hùng Phiên
Cùng chuyên mục