Phú Yên: Liên tiếp thanh tra về sử dụng đất rừng

Hùng Phiên Thứ ba, ngày 16/05/2017 11:19 AM (GMT+7)
Sáng 16.5, tại trụ sở UBND tỉnh Phú Yên, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên.
Bình luận 0

img

Chưa được sự đồng ý chuyển đổi, dự án du lịch cao cấp New City đã ủi phá rừng phòng hộ ven biển Phú Yên.

Theo trưởng đoàn thanh tra Phùng Xuân Kiên - Phó Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực II (Thanh tra Chính phủ), quyết định thanh tra trên được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thời gian thanh tra là 20 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Trước đó, ngày 26.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ các vấn đề báo chí nêu về vụ phá rừng phòng hộ ven biển có chức năng chắn gió, cát để làm du lịch tại tỉnh Phú Yên, báo cáo kết quả cho Thủ tướng. Chỉ đạo nêu rõ, không chỉ có dự án sân golf của New City, báo chí phản ánh Phú Yên còn dành hơn 1.000ha rừng cho 20 dự án đầu tư khác. Phá rừng nhiều nhất là các dự án nuôi bò, thủy điện, trường đua ngựa và nhà máy lọc dầu.

img

 Trưởng đoàn thanh tra Phùng Xuân Kiên đang công bố quyết định kiểm tra tại Phú Yên.

Đáng chú ý, trong buổi công bố trên, đại diện UBND tỉnh Phú Yên tỏ ý không muốn cho báo chí tham dự đưa tin. Đến giữa chừng, các phóng viên đã được mời ra khỏi phòng họp.

Đây là đoàn thanh tra thứ 2 làm việc tại Phú Yên trong hơn một tháng qua. Trước đó, đầu tháng 4, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) đã công bố quyết định thanh tra về việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên; dự kiến ngày 22.5 công bố kết quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem