dd/mm/yyyy

Phù Yên (Sơn La): Nỗ lực trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc

Cùng với việc quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, chính quyền và ngành chức năng huyện Phù Yên (Sơn La) còn đẩy mạnh việc trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Clip: Phù Yên (Sơn La): Nỗ lực trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc

Huyện Phù Yên (Sơn La) đưa nghề rừng trở thành một trong những nghề chính trong ngành nông lâm nghiệp.

Trong nỗ lực phát triển và bảo vệ rừng, năm 2022 là một năm huyện Phù Yên (Sơn La) có bước đột phá mạnh mẽ. Các cấp, các ngành chức năng của huyện, xã và người dân đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, dự án trồng rừng trên địa bàn với diện tích rừng trồng mới tập trung gần 453 ha, đạt 150,9% kế hoạch, trồng 380.000 cây phân tán, bằng 100% so với kế hoạch, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 48,8% năm 2021 lên 49,04% năm 2022.

Phù Yên (Sơn La): Nỗ lực trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc - Ảnh 2.

Huyện Phù Yên (Sơn La) quản lý bảo vệ tốt 60.650 ha rừng hiện có và nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 49,5%. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/ Dân việt /Trang trại Việt, ông Kim Văn Tĩnh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án lâm nghiệp bền vững huyện Phù Yên (Sơn La) cho biết: Ban quản lý dự án đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng của huyện và cấp ủy, chính quyền các xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trong vùng tham gia trồng rừng theo kế hoạch; cử cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn hướng dẫn bà con về quy trình, kỹ thuật trồng rừng, được người dân đồng tình ủng hộ và thực hiện. Kết quả năm 2022, dự án đã giao gần 380.000 cây giống gồm cây tếch và thông mã vĩ cho người dân tham gia trồng rừng; trồng mới 350 ha rừng do ban quản lý dự án thực hiện; tỷ lệ cây sống đạt rất cao, cây sinh trưởng phát triển tốt. Ban quản lý dự án cũng tổ chức giải ngân tiền trồng rừng, khoán bảo vệ rừng năm 2022 cho người dân tham gia trồng rừng thuộc các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Phù Yên với số tiền gần 2,6 tỷ đồng; chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng kinh phí trên 16,2 tỷ đồng. Qua đó, giúp cho người dân có thêm nguồn thu nhập để khuyến khích tích cực trồng và bảo vệ rừng.

Phù Yên (Sơn La): Nỗ lực trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc - Ảnh 3.

Sau khi có dự án trồng rừng triển khai về bản được bà con đồng tình hưởng ứng nhiệt tình, sau khi trồng cây sinh trưởng, phát triển tốt đạt 90% cây sống. Ảnh: Nguyễn Vinh

Gia đình chị Đinh Thị Oanh, bản Giáo 1 (Huy Tân, Phù Yên, Sơn La), là một trong những hộ điển hình trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng của huyện. Chị Oanh cho biết: hiện gia đình tôi đang có gần 3 ha cây tếch trồng năm 2022. Những năm trước, gia đình tôi cũng đã chuyển đất nương kém hiệu quả sang trồng cây thông, năm 2020, gia đình tôi đã khai thác toàn bộ diện tích thông để chuyển sang trồng cây khác hiệu quả hơn. Năm 2022, được dự án của Nhà nước hỗ trợ 6 triệu đồng/ha trồng và công chăm sóc, gia đình tôi đã quyết định trồng cây tếch vào diện tích hiện có.

Chị Oanh cũng cho biết thêm: Nếu nhà nước không hỗ trợ, gia đình tôi cũng sẽ đầu tư trồng rừng để phủ xanh đất trống, đồi trọc, sau này còn có nguồn thu nhập từ trồng rừng. Thời gian qua được Nhà nước hỗ trợ tiền cây giống và tiền chăm sóc, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác rất phấn khởi, tích cực trồng cây, trồng rừng.

Ông Đinh Ngọc Tường, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Giáo 1 (Huy Tân, Phù Yên, Sơn La) cho biết: Sau khi có dự án trồng rừng triển khai về bản, Chị bộ, chính quyền bản đã tổ chức họp dân tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác trồng rừng; phổ biến những quy định, mức hỗ trợ trồng rừng để người dân nắm bắt và thực hiện. Rất mừng là bà con đồng tình hưởng ứng nhiệt tình, cả bản có 32 hộ đều tham gia nhận giống cây tếch để trồng vào diện tích đất trống, đồi trọc với tổng diện tích gần 40 ha và được cán bộ dự án hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc nên tỷ lệ cây sống đạt trên 90%, cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Phù Yên (Sơn La): Nỗ lực trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc - Ảnh 4.

Được Nhà nước hỗ trợ tiền cây giống và tiền chăm sóc bà con dân bản rất phấn khởi. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/ Dân Việt/ Trang trại Việt, bà Đinh Thị Thu Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Phù Yên (Sơn La), Giám đốc Ban quản lý dự án lâm nghiệp bền vững huyện Phù Yên cho biết: Trong giai đoạn 2023-2025, Ban quản lý dự án phấn đấu mỗi năm trồng mới 300-400ha rừng sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân cũng như góp phần vào chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp của huyện Phù Yên giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh công tác trồng rừng tập trung, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề rừng; tổ chức quản lý bảo vệ tốt 60.650 ha rừng hiện có trên địa bàn huyện; nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 49,5%; trồng 300 ha rừng tập trung; trồng 380.000 cây phân tán; làm tốt công tác khoanh nuôi tái sinh, phòng chống cháy rừng. Tuyên truyền, đẩy mạnh trồng rừng trong dân bằng cây xoan, tếch, ... đưa nghề rừng trở thành một trong những nghề chính trong ngành nông lâm nghiệp. 

Nguyễn Vinh - Văn Ngọc