dd/mm/yyyy

Phát triển văn hóa, văn nghệ, TDTT trong hội viên phụ nữ vùng cao Sơn La

Hội LHPN huyện Phù yên (Sơn La) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về việc duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, từng bước đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng

Clip: Phát triển phong trào văn nghệ, thể thao trong hội viên phụ nữ huyện Phù Yên (Sơn La)

Phù Yên (Sơn La) phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trong hội viên phụ nữ

Xác định hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT có tầm quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe, thể lực, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng. Trong những năm qua, phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT trong cán bộ, hội viên phụ nữ luôn được Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Phù Yên (Sơn La) quan tâm, với nhiều hình thức đa dạng phong phú, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên.

Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện Phù Yên (Sơn La) khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đưa ra chỉ tiêu mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" thông qua việc phát động mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa, văn nghệ, TDTT phù hợp để luyện tập hàng ngày.

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/ Dân Việt/ Trang trại Việt, bà Hà Thị Thuận, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phù Yên (Sơn La) cho biết: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ tinh thần rèn luyện nâng cao sức khỏe trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Đồng thời, việc tham gia các hoạt động, CLB, mô hình đã giúp chị em có điều kiện tăng cường sự giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; cũng là nơi để Hội có thể gắn kết, lồng ghép tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động do tổ chức Hội phát động.

Phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trong hội viên phụ nữ vùng cao Sơn La - Ảnh 2.

Phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT trong cán bộ, hội viên phụ nữ luôn được Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Phù Yên (Sơn La) quan tâm, với nhiều hình thức đa dạng phong phú, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên. Ảnh: Nguyễn Vinh

Hội viên các cấp Hội LHPN huyện Phù Yên (Sơn La) hưởng ứng nhiệt tình phòng trào văn hóa, văn nghệ, TDTT

Thực hiện cuộc vận động "Mỗi phụ nữ lựa chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày", các cấp Hội LHPN xã Huy Bắc (Phù Yên, Sơn La) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia tập luyện, thi đấu TDTT; rà soát, đánh giá các mô hình, câu lạc bộ TDTT đang hoạt động để lựa chọn mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; khuyến khích thành lập các CLB thể thao phù hợp hoạt động theo phương thức tự quản, tự túc; đẩy mạnh xã hội hóa, tổ chức nhiều giải thể thao để các cơ sở Hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau… Cùng với phong trào luyện tập TDTT, các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng được Hội LHPN xã Huy Bắc (Phù Yên, Sơn La) quan tâm triển khai. Hiện nay, toàn Hội, đã xây dựng được 7 đội văn nghệ, 07 đội bóng đá, bóng chuyền hơi, thu hút trên 1.000 lượt hội viên tham gia.

Nếu như những năm trước các mô hình văn hóa, văn nghệ, TDTT chỉ mới tập trung vào một số bộ môn truyền thống như: cầu lông, kéo co, dưỡng sinh... thì nay đã thành lập mới nhiều mô hình hiện đại phù hợp với từng đối tượng phụ nữ, như: bóng đá, yoga, aerobic, dân vũ, bóng chuyền hơi... được chị em hội viên duy trì tập luyện thường xuyên, tổ chức giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ tinh thần rèn luyện nâng cao sức khỏe trong cán bộ, hội viên phụ nữ.

Bà Hà Hương Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Huy Bắc (Phù Yên, Sơn La) cho biết: Trong những năm gần đây, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT xã Huy Bắc phát triển ở mức cao, đặc biệt là tinh thần thể thao cơ sở, các chị em, các chi hội đều có đội tập TDTT thường xuyên, nhất là bóng chuyền hơi và bóng đá nữ thì chị em luôn quan tâm và luyện tập thường xuyên, chúng tôi đã tổ chức các giải thi đấu giữa các chi hội. Để tổ chức các giải thi đấu của phụ nữ thì chúng tôi mong là sẽ được đón nhận nhiều hơn các nhà tài trợ cùng đồng hành để tổ chức nhiều hơn các giải đấu cho chị em có cơ hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Chị Đinh thị Thu, Bản Tọ Thượng (Huy Bắc, Phù Yên, Sơn La) chia sẻ: Tôi mong muốn những năm tiếp theo mở nhiều giải đấu hơn và tôi cũng muốn tham gia nhiều hơn vì là đam mê của tôi, giúp cho chị em phụ nữ ngày càng mạnh khỏe.

Phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trong hội viên phụ nữ vùng cao Sơn La - Ảnh 3.

Thường niên hàng năm, Hội LHPN xã Huy Bắc (Phù Yên, Sơn La) tổ chức giải bóng đá nữ. Ảnh: Nguyễn Vinh

Tại xã Mường Cơi (Phù Yên, Sơn La) phong trào văn văn hóa, văn nghệ, TDTT cho cán bộ, hội viên được cấp ủy, chính quyền và Hội LHPN xã Mường Cơi quan tâm thực hiện, hàng năm xã đều tạo điều kiện cho Hội LHPN xã bố trí nguồn kinh phí nhất định và kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và cán bộ, hội viên, nhân dân trong xã để tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ, các giải thể thao như: bóng đá nữ, bóng chuyền hơi nữ, giải cầu lông nữ... thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân hưởng ứng tham gia. Đến nay, Hội LHPN xã Mường Cơi duy trì 16 đội bóng đá nữ, 16 đội bóng chuyền hơi và 16 đội văn nghệ các cơ sở bản và tổ nữ công xã, các trường học thường xuyên luyện tập, giao lưu sôi nổi, tạo sự đoàn kết, gắn bó, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị, thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Cơi (Phù Yên, Sơn La) Cho biết: Trong những năm vừa qua thì phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT của hội LHPN xã Mường Cơi luôn được quan tâm và được chị em phụ nữ hưởng ứng rất nhiệt tình. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT của xã ngày một phát triển và được đông đảo quần chúng Nhân dân cũng như cán bộ, hội viên chị em phụ nữ đồng tình hưởng ứng tham gia. Cùng nhau tập luyện, tạo sân chơi bổ ích cho chị em tập luyện và tham gia thi đấu theo tinh thần rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trong hội viên phụ nữ vùng cao Sơn La - Ảnh 4.

Đến nay, 100% các chi Hội của Hội LHPN xã Mường Cơi (Phù Yên, Sơn La) đã thành lập và duy trì các đội văn nghệ, đội thể thao. Ảnh: Nguyễn Vinh

Việc triển khai sâu rộng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện Phù Yên (Sơn La) đã giúp cán bộ, hội viên hình thành thói quen, nhu cầu được luyện tập, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, sống tích cực, năng động hơn. Đối với tổ chức Hội, đây cũng là một trong những hình thức hiệu quả thu hút, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Đến nay, 100% các cơ sở Hội đã thành lập và duy trì các đội văn nghệ, đội thể thao duy trì hoạt động tập luyện, thi đấu giao lưu sôi nổi tại cơ sở.

Bà Hà Thị Thuận, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phù Yên (Sơn La) cho biết thêm: Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội bám sát Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, chương trình văn nghệ, thể thao nhân dịp lễ, tết và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và của Hội góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ, xây dựng hình ảnh phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đồng thời thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh.

Phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trong hội viên phụ nữ vùng cao Sơn La - Ảnh 5.

Hội LHPN huyện Phù Yên (Sơn La) vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" thông qua việc phát động mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa, văn nghệ, TDTT phù hợp để luyện tập hàng ngày. Ảnh: Nguyễn Vinh

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới các cấp Hội LHPN huyện Phù Yên (Sơn La) tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp Hội, hội viên phụ nữ về ý nghĩa của việc duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, từng bước đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa các xã, thị trấn, nhằm giúp chị em có sân chơi bổ ích, lành mạnh, phát huy được năng khiếu sở trường của các hội viên.

Nguyễn Vinh - Văn Ngọc