Phú Yên: Thủy điện ồ ạt xả lũ, cả trăm nhà dân ngập trong biển nước

Dũ Tuấn- Hùng Phiên Thứ năm, ngày 02/11/2017 15:42 PM (GMT+7)
Tại tỉnh Phú Yên, mưa lũ đang hoành hành khiến nhiều vùng bị cô lập, hàng trăm nhà dân ngập úng.
Bình luận 0

Chiều nay (2.11), trao đổi với Dân Việt, ông Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: “Địa phương đang còn nhiều nơi tại huyện Đồng Xuân, Tuy An bị chia cắt vì nước lũ. Thủy điện sông Ba Hạ đang xả lũ, chạy máy với lưu lượng khoảng 3.200m3/giây”.

Theo ông Thế, nếu lũ lớn tiếp tục đổ về từ thượng nguồn, dự kiến các thủy điện sẽ tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ theo quy chế phối hợp. Hiện lãnh đạo các địa phương đang kiểm tra tình hình thiệt hại để sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

img

Lực lượng chức năng tại Phú Yên cảnh báo vùng nguy hiểm.

Ông Trần Quốc Huy - Phó Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân thông tin, từ đêm 1.11, nước sông Kỳ Lộ dâng nhanh, đạt trên báo động 3 là 0,9m, làm ngập 409 ngôi nhà từ 0,5 đến hơn 1m, 759 hộ với 1.958 khẩu phải di dời và đã trở về nhà an toàn. Hơn 600ha cây trồng ngập úng, nhiều đoạn kênh mương, trạm bơm điện, đường giao thông bị sạt lở, bồi lấp…, ước tổng thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng.

Ông Đặng Ngọc Anh - Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân xác nhận, địa phương xảy ra vụ việc một người chết do lũ. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lời (SN 1957, trú thôn Tân Thọ, xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chiều tối 1.11, ông Lời bơi đến nhà các anh em hàng xóm ở gần đó để giúp dọn đồ đạc tránh lũ. Tuy nhiên, sau đó không thấy ông Lời về nên gia đình tổ chức tìm kiếm.

“Đến 2h sáng 2.11, thi thể ông Lời được tìm thấy cách nhà không xa”, ông Anh cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem