Phú Yên: Trang trại giải quyết việc làm cho 30.000 lao động

Thứ hai, ngày 16/05/2011 16:41 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thông tin từ Hội ND tỉnh Phú Yên ngày 14.5, tỉnh này hiện có 2.735 trang trại với tổng quy mô 12.000ha đất, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng.
Bình luận 0

Phần lớn các trang trại do hội viên, nông dân ở các địa phương làm chủ, đầu tư sản xuất theo mô hình nông lâm kết hợp, lấy ngắn nuôi dài, trồng sắn, mía, keo lai kết hợp chăn nuôi bò, dê... Thu nhập bình quân từ 200 - 500 triệu đồng/trang trại/năm. Đặc biệt, mỗi năm các trang trại giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 30.000 lao động ở nông thôn, miền núi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem