Phục hồi rừng đầu nguồn
-
Hoạt động khai thác quá mức đã khiến loài lim xanh, loài cây quý hiếm trong diện "tứ thiết mộc" của Việt Nam đứng bên bờ tuyệt chủng.
-
Hưởng ứng ngày Thế giới trồng cây 21/3 và đề xuất trồng hơn 1 tỷ cây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hơn 21.000 cây gỗ lớn bản địa thuộc gần 40 loài khác nhau đã được trồng tại Vườn Quốc gia Bến En và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên.
-
Gần 4.000 cây gỗ lớn bản địa đã được trồng tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), nhằm góp phần giảm nhẹ thiệt hại bão lũ miền Trung, cải thiện các chức năng sinh thái rừng, tạo ra ngôi nhà an toàn, khỏe mạnh cho các loài động vật hoang dã quý hiếm.
-
Nhân ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học (22/5), Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia tiếp tục kêu gọi trồng rừng nhằm phục hồi rừng đầu nguồn nghèo kiệt tại Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa), cũng như nhiều khu rừng đầu nguồn khác tại Việt Nam.
-
Chỉ trong những ngày cuối tuần vừa qua (từ 8/5 đến nay), Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia phối hợp cùng Vườn Quốc Gia (VQG) Bến En - Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, trồng gần 2.000 cây gỗ lớn nhân Ngày của Mẹ.