Phục Hưng Holdings tham gia vào dự án “đắp chiếu” 10 năm trên “đất vàng”

Trần Kháng Thứ hai, ngày 18/03/2019 20:00 PM (GMT+7)
HĐQT Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã: PHC) vừa có thông báo tham gia góp vốn đầu tư Dự án Cải tạo, xây mới chung cư 59,63 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) đắp chiếu gần 10 năm qua.
Bình luận 0

Phục Hưng Holdings (mã: PHC) vừa thông qua chủ trương tham gia hợp tác, góp vốn đầu tư thực hiện Dự án Cải tạo, xây mới chung cư 59,63 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Dự án này theo phê duyệt đáng ra phải hoàn thành vào quý 2.2012, tuy nhiên, sau khi về tay Công ty CP Bất động sản Dầu khí (Petrowaco) thì "đắp chiếu" từ đó đến nay.

Theo nghị quyết HĐQT, Phục Hưng Holdings sẽ tham gia hợp tác đầu tư với Công ty CP Bất động sản Dầu khí hợp tác, góp vốn đầu tư thực hiện Dự án Cải tạo, xây mới chung cư 59,63 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. 

img

Phối cảnh dự án cải tạo chung cư cũ 59-63 Huỳnh Thúc Kháng thành toà nhà 25 tầng. 

Tỷ lệ hợp tác gồm: Petrowaco góp 55% vốn tự có của dự án, Phục Hưng Holdings góp 45% vốn tự có của dự án. Phục Hưng Holdings sẽ làm tổng thầu thi công dự án.

Được biết, tháng 10.2009, UBND TP Hà Nội có quyết định chấp thuận cho Petrowaco đầu tư xây dựng lại khu tập thể cũ số 59-63 Huỳnh Thúc Kháng, nhằm cải thiện chỗ ở cho người dân đang sinh sống tại đây và điều kiện làm việc cho các đơn vị chức năng thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Theo quy hoạch tổng thể mặt bằng và phương án thiết kế đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phê duyệt, đây là công trình nhà ở chung cư cao tầng và văn phòng làm việc, được xây dựng, cải tạo đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật của phường Láng Hạ, quận Đống Đa, bảo đảm việc chỉnh trang đô thị và khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Chung cư mới cao 25 tầng, gồm 3 tầng hầm; trong đó từ tầng 1 đến tầng 15 dành cho các bộ phận chức năng quản lý tòa nhà, dịch vụ công cộng, văn phòng làm việc, nhà trẻ mẫu giáo và từ tầng 16 đến 25 dành cho nhà ở. Thời gian khởi công được ấn định vào quý 4.2009, hoàn thành quý 2.2012, tiến độ thực hiện dự án là 30 tháng.

Đến nay, việc triển khai dự án vẫn "dậm chân tại chỗ". 'Hành động" tham gia vào Phục Hưng Holdings có thực sự giải cứu thành công dự án "chết yểu" này không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem