Phúc thẩm “đại án” Huyền Như: Tòa sẽ triệu tập nhiều người, đơn vị liên quan

Nguyễn Hữu Thứ ba, ngày 16/12/2014 07:05 AM (GMT+7)
Ngày 15.12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đưa xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh TP.HCM và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Bình luận 0

Do số lượng các đương sự tham gia phiên tòa đông nên trong buổi sáng Hội đồng xét xử (HĐXX) chỉ làm thủ tục và công bố cáo trạng của vụ án.

Tại phiên tòa này, tòa triệu tập 23/23 bị cáo trong vụ án. Tham dự phiên tòa còn có 30 nguyên đơn dân sự và người bị hại. Đặc biệt tòa còn triệu tập gần hơn 80 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và hàng chục người giúp việc cho Huyền Như thực hiện tội phạm.

Đại diện HĐXX cũng cho biết sẽ triệu tập bổ sung một số pháp nhân, cá nhân có liên quan đến vụ án như: Công ty TNHH đầu tư Phúc Vinh, và Công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát, ông Nguyễn Văn Sẽ - nguyên Giám đốc Vietinbank chi nhánh TP.HCM...

Riêng yêu cầu của luật sư về việc triệu tập lãnh đạo của ACB, Vietinbank, HĐXX không chấp nhận vì các ngân hàng đã có đại diện đến tham dự phiên tòa.

img
Huỳnh Thị Huyền Như tại tòa.

Trong phần công bố cáo trạng vụ án vào chiều cùng ngày, HĐXX nêu rõ từ đầu năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản. Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ và phải trả lãi suất cao, nên Như mất khả năng thanh toán. Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, Huyền Như đã giả danh Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP.HCM để huy động tiền của các tổ chức, cá nhân để có tiền trả nợ. Như đã nhờ người làm giả 8 con dấu của các cơ quan đơn vị như: Vietinbank Nhà Bè, các Công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát, Hưng Yên, An Lộc, Đức Minh Quang, Bảo hiểm Toàn Cầu, Saigonbank-Berjaya. Như làm giả tài liệu của 2 ngân hàng thuộc Vietinbank và nhiều đơn vị, cá nhân khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân tổng số tiền gần 4.000 tỷ đồng.

Ngày 27.1.2014, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Thị Huyền Như mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, đồng thời buộc Như phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 4.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó tòa cũng tuyên phạt 22 bị cáo khác với mức án từ 1 năm tù treo đến 22 năm tù và khắc phục các hậu quả xảy ra. Huyền Như và 19 bị cáo đã làm đơn kháng cáo.

Hôm nay (16.12) tòa sẽ tiếp tục với phần thẩm vấn công khai.

Theo dự kiến của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, phiên tòa phúc thẩm này sẽ kéo dài đến hết tháng 12.2014.

Dân Việt sẽ tiếp tục đưa tin về diễn biến phiên tòa.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem