Phương thức

  • Vài năm trở lại đây, phong trào nuôi cá chẽm (hay còn gọi là cá vược) ở các tỉnh miền Nam đang phát triển mạnh, nhiều mô hình nuôi cá vược trong ao đất ở một số tỉnh như Bạc Liêu, Bến Tre... phát triển rất tốt.
  • Có người đã đếm được 11 cụm từ “cải cách hành chính” mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã dùng trong bài trả lời không dài lắm trên Chương trình “Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời”.
  • Để cán bộ thôn cơ sở bước lên bục giảng truyền đạt tình hình cộng đồng và ý kiến người dân, đó là mô hình tập huấn, giáo dục mới theo phương thức “đảo ngược” mà Ban Tổ chức Thành ủy Hạ Châu, Quảng Tây, Trung Quốc bắt đầu áp dụng từ tháng 5.2012.
  • Bộ NNPTNT vừa có công văn đề nghị Bộ Công Thương đẩy mạnh xuất khẩu đường để giảm lượng tồn kho.
  • (Dân Việt) - Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường đã dành cho Báo NTNN cuộc phỏng vấn riêng xung quanh vấn đề "Đổi mới - Hội nhập" của Hội NDVN.
  • (Dân Việt) - Câu chuyện về mô hình nuôi lợn không tắm ở Hà Nam được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu lên trong cuộc họp Chính phủ hôm (27.6) như một điển hình mà nhiều địa phương cần nhìn vào trong lúc kinh tế, cụ thể là sản xuất nông nghiệp, đang hết sức khó khăn.
  • (Dân Việt) - Để tiếp tục giữ vững vai trò là chiếc hàn thử biểu của mặt bằng âm nhạc Việt, đồng thời tạo sự đa chiều, từ năm thứ 16 này, Làn Sóng Xanh sẽ có nhiều cải tiến mạnh mẽ về phương thức bình chọn.
  • (Dân Việt) - Quy mô dư nợ, số lượng chương trình tín dụng, chất lượng tín dụng của dòng vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH tăng nhanh... Đó là kết quả sau 10 năm (2003-2012) Hội ND thực hiện uỷ thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giữa Hội ND?và Ngân hàng CSXH.
  • (Dân Việt) - Thực hiện chủ trương xây dựng đường giao thông NTM, năm nay, UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt phương án vay xi măng để hỗ trợ làm mới, mở rộng đường giao thông nông thôn, trong đó, ưu tiên các xã điểm để hoàn thành tiêu chí vào năm 2015, với phương thức “Nhà nước hỗ trợ và nhân dân làm là chính”.
  • Thay vì chịu trận với đống hàng tồn kho, nhiều doanh nghiệp tận dụng số sản phẩm đó đổi lấy hàng của đơn vị khác để tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh hàng thừa.