Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 30/08/2014 13:58 PM (GMT+7)
Tính cho tới thời điểm này, 20 đội bóng của Premier League mùa 2014/15 đã chi ra tổng cộng 725 triệu bảng để mua sắm và đây chính là con số kỷ lục trong lịch sử. Trong 2 ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014, con số sẽ còn tăng hơn nữa.
Bình luận 0

Rất lâu rồi, Premier League mới là có một mùa hè chuyển nhượng rầm rộ như thế. Theo thống kê từ Deloitte, tính cho tới lúc này, 20 CLB tham dự giải đấu danh giá nhất Vương quốc Anh đã chi ra tổng cộng 725 triệu bảng để nâng cấp lực lượng, cao hơn khá nhiều so với con số 630 triệu bảng của mùa hè trước. 

Trong 725 triệu bảng kể trên thì có tới 475 triệu bảng là để mua cầu thủ từ nước ngoài, trong khi số cầu thủ qua lại giữa các đội bóng nội địa chỉ khoảng 300 triệu bảng.

img

Di Maria – bản hợp đồng mua đắt giá nhất Premier League.

M.U, với tham vọng trở lại, chính là đội bạo chi nhất. Tính cho tới thời điểm này, họ đã bỏ ra xấp xỉ 140 triệu bảng để mang về 4 cái tên, bao gồm Luke Shaw, Ander Herrera, Marcos Rojo và Angel di Maria, trong đó Di Maria chính là thương vụ mùa người đắt nhất lịch sử Premier League. Tiền vệ người Argentina rời Real Madrid với giá 59,7 triệu bảng.

Đứng thứ hai là Liverpool. Đội bóng thành phố Cảng buộc lòng phải bán Luis Suarez cho Barcelona với giá 75 triệu bảng, nhưng họ dùng toàn bộ số tiền ấy cộng với khoản ngân sách chi tiêu từ giới chủ để mang về 9 tân binh, bao gồm Rickie Lambert, Adam Lallana, Emre Can, Lazar Markovic, Dejan Lovren, Divock Origi, Javier Manquillo, Alberto Moreno và Mario Balotelli. Tổng giá trị của cả 9 vào khoảng 115 triệu bảng.

Chelsea và Arsenal chẳng kém cạnh. Chelsea bỏ ra hơn 80 triệu bảng để đón về Cesc Fabregas, Diego Costa, Filipe Luis và Mario Pasalic. Chưa kể còn là sự trở lại của Didier Drogba theo dạng chuyển nhượng tự do và Thibaut Courtois theo dạng hết hợp đồng cho mượn. Trong khi đó, Arsenal cũng bỏ ra khoảng 60 triệu bảng để đón về 4 tân binh, trong đó nổi bật có Alexis Sanchez.

Ngay cả Man City, mặc dù vướng vào luật công bằng tài chính, nhưng cũng bỏ ra khoảng 50 triệu bảng để mang về Bacary Sagna, Fernando, Willy Caballero, Frank Lampard, Bruno Zuculini và Eliaquim Mangala. 

Everton, với tham vọng chen chân vào tốp 4, chẳng kém cạnh khi đã chi tiêu hơn 40 triệu bảng, trong đó có thương vụ “bom tấn” trị giá 28 triệu bảng mang tên Romelu Lukaku.

“Có rất nhiều yếu tố khiến các đội bóng Premier League mạnh tay trong mùa hè năm nay, trong đó phải kể đến World Cup 2014. Những tài năng xuất hiện và ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của các HLV. Ngoài ra, nhờ ăn chia bàn quyền truyền hình công bằng nên các CLB cũng dư dả hơn về mặt tài chính. Đội xuống hạng mùa trước cũng bỏ túi 50 triệu bảng và điều đó cho thấy Premier League thực sự là một nơi rất hấp dẫn”, Dan Jones, chuyên gia của Deloitte phân tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem