Dân Việt

Covid-19: Thái Bình có phương án huy động sinh viên y khoa chống dịch

Anh Đức 13/03/2020 12:02 GMT+7
Liên quan đến những diễn biến mới của dịch Covid-19, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình vừa có chỉ đạo nóng về các phương án xử lý tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Trường Đại Học Y Dược Thái Bình, ông Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình đã có chỉ đạo nóng về phương án huy động lực lượng sinh viên năm cuối khóa học và sinh viên chuyên khoa tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, lây lan rộng trên địa bàn, tỉnh sẵn sàng điều động sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tham gia phòng, chống dịch - chỉ đạo của ông làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Trường Đại Học Y Dược Thái Bình, ông Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình đã có chỉ đạo nóng về phương án huy động lực lượng sinh viên năm cuối khóa học và sinh viên chuyên khoa tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, lây lan rộng trên địa bàn, tỉnh sẵn sàng điều động sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tham gia phòng, chống dịch.

Tại buổi làm việc, HĐND đã triển khai các phương án phòng chống dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 phức tạp: Thái Bình có chỉ đạo nóng - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Thành Tâm)

Cụ thể, tuyến tỉnh đã tổ chức thực hiện 2 khu cách ly tập trung với quy mô tối đa 700 người, khi vượt quá số lượng, sẽ tiếp tục huy động và thực hiện cách ly tại 3 địa điểm mới, đáp ứng cách ly cho tổng số 1.900 người. Mỗi huyện, thành phố đã chủ động bố trí 2 điểm cách ly, quy mô tối đa 150 người/điểm, đáp ứng cách ly cho 2.400 người.

Trong trường hợp cần thiết, tùy điều kiện thực tế sẽ trưng dụng thêm các khách sạn, trường học tại địa phương mở rộng khu cách ly. Tại các tuyến xã, phường, thị trấn có thể huy động nhà văn hóa, các trường học làm khu cách ly khi tuyến tỉnh, huyện, thành phố quá tải.

Hiện tại, 14 đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện đã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân điều trị với tổng cộng 530 giường bệnh

Tổng nhân lực toàn ngành hiện có 7.528 cán bộ, bao gồm 5.183 bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng cùng 2.345 nhân viên chuyên ngành khác. Cần huy động thêm 120 bác sĩ và 1.130 người làm công tác điều trị, điều dưỡng cho bệnh nhân tại các bệnh viện, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cách ly phòng lây nhiễm dịch Covid-19 tại cộng đồng.

Theo đó, ngành Y tế đề xuất huy động lực lượng là bác sĩ công tác tại Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường CĐ Y tế Thái Bình; các bác sĩ tại những đơn vị ngoài công lập; sinh viên Y4, Y5, sinh viên Y tế dự phòng, cử nhân điều dưỡng của Trường Đại học Y Dược Thái Bình và sinh viên điều dưỡng năm cuối của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

Cùng với đó, ngành Y tế cần phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Y Dược Thái Bình, chú trọng vào việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, tâm lý, tinh thần cho nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Nghiên cứu, đề xuất với tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh hoạt, trang thiết bị phòng, chống dịch cho lực lượng được điều động.

Các trường cần chủ động lập phương án huy động lực lượng, trong đó tập trung vào nguồn nhân lực là sinh viên năm cuối khóa học, sinh viên chuyên khoa đang thực tập tại các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài tỉnh, sinh viên Y5, Y4, học viên sau đại học tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và khám, chữa bệnh cho nhân dân ở các tuyến. Riêng lực lượng giảng viên sẽ huy động trong tình huống phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

Chủ động bố trí, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, cấp ủy, chính quyền các địa phương, tạo điều kiện cần thiết về phương tiện, trang bị khi có yêu cầu phân bổ lực lượng về các địa bàn thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị nhà trường chủ động nghiên cứu, sản xuất các chế phẩm, vật tư trang thiết bị, phác đồ điều trị hiệu quả góp phần trong công tác phòng chống dịch của tỉnh.