Dân Việt

Cần giám định tâm thần kẻ bắn ca sĩ Hồ Phàm

Quỳnh Nguyễn 26/06/2020 11:03 GMT+7
Theo Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cơ quan chức năng phải giám định trước khi có những biện pháp tố tụng tiếp theo, tránh trường hợp can phạm giả vờ bị tâm thần để trốn tránh trách nhiệm.

Ngày 26/6, Công an quận Cầu Giấy đang tạm giữ Tạ Văn Hải (41 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra các hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cảnh sát, do nghi phạm có bệnh án tâm thần nên cơ quan điều tra phối hợp VKSND đã trưng cầu giám định để củng cố hồ sơ.

Chia sẻ với báo chí, ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy cũng xác nhận nghi phạm từng được điều trị tâm thần. Do đó, cơ quan chức năng phải giám định trước khi có những biện pháp tố tụng tiếp theo.

Cần giám định tâm thần kẻ bắn ca sĩ Hồ Phàm - Ảnh 1.

Tạ Văn Hải chỉ nơi "nhặt" được khẩu súng ngoài đường.

"Có thể trong thời gian chữa bệnh, người này đã khỏi bệnh nhưng sau đó lại tái phát", ông Tảo nhấn mạnh việc giám định nhằm xác định tại thời điểm nổ súng, Tạ Văn Hải có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự hay không.

Theo Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy, nếu Hải đã khỏi bệnh tâm thần sau thời gian điều trị, lúc gây ra vụ việc anh này hoàn toàn kiểm soát được hành vi thì nghi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp tại thời điểm bắn bị thương nạn nhân Hồ Phàm, Tạ Văn Hải vẫn đang bị bệnh tâm thần và vì lý do nào đó mà anh ta rời khỏi nơi đang điều trị thì sẽ tiếp tục bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của luật.

"Thông thường, thời hạn giám định tâm thần đối với người liên quan vụ án mất khoảng một tháng, thậm chí lâu hơn", ông Tảo nói và giải thích trong thời gian này, hội đồng chuyên môn sẽ theo dõi, đánh giá tâm lý của người bị giám định, tránh trường hợp can phạm giả vờ bị tâm thần để trốn tránh trách nhiệm.

Như Dân Việt đã thông tin, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Tạ Văn Hải (SN 1979, trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi giết người và tàng trữ trái phép súng quân dụng.

Hải khai nhận tối 19/6 đã đến nhà bạn là anh Nguyễn Văn C. ở ngõ 381 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy. Khi ra ngoài ngõ, Hải nhặt được khẩu súng ngắn nên cất vào túi. Khi anh C. chở Hải về nhà thì gặp một người bạn đi xe máy chở ca sĩ Hồ Phàm. Khi chiếc xe vừa đi qua, Hải "tò mò" về vũ khí nhặt được nên chĩa súng về phía trước để bắn thử. Viên đạn găm trúng Hồ Phàm khiến anh này bất tỉnh. Sau Hải hay tin có người bị thương nên giấu vũ khí và bỏ trốn. Gần một ngày sau, Hải bị cơ quan công an bắt giữ.