Dân Việt

Phó Chủ tịch Quốc hội: Sớm đưa Cao Bằng thành tỉnh phát triển

PV 01/10/2020 14:59 GMT+7
Dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới 1950 và Giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2020, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sớm đưa Cao Bằng thành tỉnh phát triển trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Sáng 1/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới 1950 và Giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2020).

Tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ôn lại chiến thắng năm 1950 và giải phóng Cao Bằng. Theo đó, Cao Bằng được chọn là chiến trường chính, đồng thời cũng là hậu phương tại chỗ cung cấp sức người, sức của phục vụ chiến dịch.

Đầu tháng 9/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường ra mặt trận, trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Tin Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận đã gây xúc động mạnh mẽ, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ nô nức thi đua "giết giặc lập công", phấn khởi, tin tưởng vào thắng lợi của chiến dịch.

Đúng 6h sáng 16/9/1950, quân ta nổ súng đánh Đông Khê mở màn chiến dịch. Sau 54 giờ chiến đấu gay go, ác liệt, đến ngày 18/9/1950, ta hoàn toàn làm chủ mặt trận Đông Khê, Thất Khê bị uy hiếp, Cao Bằng bị cô lập, thế phòng thủ trên đường số 4 lung lay.

Tại mặt trận Cao Bằng, ta quyết tâm tập trung lực lượng tiêu diệt 2 binh đoàn địch. Sáng 3/10/1950, quân Pháp buộc phải ra lệnh rút quân khỏi thị xã. 9h sáng 3/10/1950, đại đội bộ đội địa phương huyện Hòa An và lực lượng Công an xung phong vào chiếm giữ ngay đầu cầu Sông Hiến, TX.Cao Bằng và tỉnh Cao Bằng hoàn toàn được giải phóng.

Vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử, sớm đưa Cao Bằng thành tỉnh phát triển - Ảnh 2.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ôn lại lịch sử 70 năm chiến thắng biên giới 1950 và giải phóng Cao Bằng.

Phát huy truyền thống cách mạng và những bài học lịch sử, từ một nền kinh tế tự cung tự cấp, sau 35 năm đổi mới kinh tế, tỉnh Cao Bằng đã có những bước phát triển mạnh. Từ những năm 90 của thế kỷ 20, Cao Bằng đã tự đảm bảo an ninh lương thực, ngân sách địa phương tăng vượt bậc từng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt trên 7%/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt tăng trưởng khá, bình quân tăng 11%/năm.

Các tiềm năng, lợi thế từng bước được phát huy khai thác có hiệu quả. Cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là các khối đường giao thông trọng điểm, các khu kinh tế cửa khẩu, các đường du lịch được quan tâm, đầu tư nâng cấp liên tục nhiều năm qua. Tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Niềm vui mới của Cao Bằng, sắp tới Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao do tập đoàn TH True Milk làm chủ đầu tư sẽ được triển khai với quy mô đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng; cùng với đó là Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) với tổng vốn đầu tư 21.000 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, chuẩn bị triển khai thi công, sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử, sớm đưa Cao Bằng thành tỉnh phát triển - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong 70 năm qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử trong chiến thắng biên giới năm 1950, giải phóng Cao Bằng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, cội nguồn cách mạng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và của tỉnh Cao Bằng nói riêng. Sớm đưa Cao Bằng thành tỉnh phát triển trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

"Tỉnh Cao Bằng trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong cả nước tiếp tục quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ Cao Bằng đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, cùng cả nước bứt phá vươn lên trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển và là tỉnh phên dậu vững chắc cho biên giới phía Bắc của Tổ quốc", Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử, sớm đưa Cao Bằng thành tỉnh phát triển - Ảnh 3.

Tỉnh Cao Bằng trao Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng" cho các cá nhân có cống hiến.

Nhân dịp này, tỉnh Cao Bằng đã trao Huy hiệu 'Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng" cho 70 cá nhân có nhiều cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.