Dân Việt

Australia - Viettel - CLB TP.HCM: Lương Xuân Trường chọn bến đỗ nào?

PV 17/10/2020 13:10 GMT+7
HAGL có thể sẽ tạo điều kiện để Lương Xuân Trường một lần nũa rời đội bóng theo dạng cho mượn. Liệu rằng, Xuân Trường sẽ đầu quân cho một CLB ở V.League hay sang Australia?

Sau thất bại ở Buriram United hồi năm ngoái, Lương Xuân Trường đã thi đấu một số trận cho HAGL tại giai đoạn lượt về V.League 2019 trước khi bị đứt dây chằng vào đầu tháng 10. Kể từ đó đến tận tháng 6 năm nay, Xuân Trường mới có thể tái xuất và bắt đầu được sử dụng thường xuyên ở HAGL.

Australia - Viettel - CLB TP.HCM: Lương Xuân Trường chọn bến đỗ nào? - Ảnh 1.

Xuân Trường sẽ đi đâu nếu được HAGL tạo điều kiện cho mượn?

Tất nhiên, cũng như Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy… Xuân Trường cũng có khát vọng được chinh phục những mục tiêu trong sự nghiệp của mình. Có thể vì thế, HAGL sẽ tạo điều kiện để Xuân Trường được đầu quân theo diện cho mượn ở CLB khác trong tương lai gần.

Mới đây, trang SBS của Australia cho rằng, Xuân Trường đã vào nhóm 5 cầu thủ châu Á có đủ khả năng thi đấu tại A.League. Trang này nhận xét: "Xuân Trường là một trong số tiền vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam và châu Á. Anh ấy từng thử ra nước ngoài thi đấu, nhưng không thực sự thành công, đặc biệt là quãng thời gian ở Hàn Quốc". Hãng tin Australia nhận định Trường là mảnh ghép phù hợp cho CLB Newcastle Jet, đội đang chơi ở A.League vừa chia tay trụ cột Dmitri Petratos nơi tuyến giữa.

Theo ký giải John Duerden, Xuân Trường là mẫu cầu thủ thông minh, có kỹ thuật và tầm nhìn tốt. Anh có khả năng đọc trận đấu và điều tiết nhịp độ. Sự mượt mà nơi tuyến giữa là điều tiền vệ 25 tuổi có thể mang đến. Quãng thời gian thi đấu ở Đông Á không chỉ giúp Xuân Trường trưởng thành hơn, mà còn khiến anh quyết tâm hơn để thể hiện khả năng của mình.

Ngoài Australia, người hâm mộ cũng đặt ra giả thiết rằng Xuân Trường sẽ chơi cho Viettel hoặc CLB TP.HCM trong tương lai. Gần đây, sau trận đấu giữa Viettel và HAGL, Xuân Trường và Quế Ngọc Hải đã đổi áo cho nhau. Khi ấy, Xuân Trường khoác trên mình chiếc áo Viettel.

Đội bóng áo lính đã bổ sung một chân chuyền có chất lượng là Hồ Khắc Ngọc mùa này. Dẫu vậy, nếu như có Xuân Trường, tuyến giữa của Viettel càng thêm sắc bén. Trung vệ Ngọc Hải từng nhận xét Xuân Trường là cầu thủ mà chỉ cần 2 nhịp chạm bóng là có thể thay đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Ngược lại, Viettel cũng có cái mà Xuân Trường cần. Đó là tham vọng vô địch. Tính đến hiện tại, Viettel đang tạm dẫn đầu BXH giai đoạn 2 V.League 2020. Ở Cúp Quốc gia, Viettel cũng vào đến tận trận chung kết.

Trong khi đó, CLB TP.HCM rõ ràng cho thấy họ cần một tiền vệ có khả năng tổ chức tốt, đồng thời biết cách chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh như Xuân Trường. Ở sân Thống Nhất, Ngô Hoàng Thịnh được ưu tiên đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng cầu thủ người Nghệ An chỉ mạnh ở khả năng tranh chấp bóng, chứ không phải là một người làm bóng tốt. Còn những Đỗ Văn Thuận, Vũ Anh Tuấn hay Trần Đình Khương… chỉ ở đẳng cấp trung bình.

Trong những trận thua trước Hà Nội FC, HAGL hay mới đây là Viettel, CLB TP.HCM tỏ ra quá bế tắc trước những đối thủ tập trung đông quân số ở tuyến giữa. Các đường lên bóng của họ tỏ ra quá rườm rà và thiếu đột biến. Đội chủ sân Thống Nhất cần những đường chuyền có khả năng tạo đột biến cao mà chỉ Xuân Trường làm được.

Thực tế, không phải không có khả năng Xuân Trường rời HAGL để tới CLB TP.HCM theo dạng cho mượn, nhất là khi lãnh đạo hai đội có mối quan hệ thân thiết với nhau. Chính bầu Đức là người đã đồng ý để Văn Sơn, Đức Lương rồi Công Phượng gia nhập đội chủ sân Thống Nhất, nhằm giúp đội bóng này có thêm chiều sâu về đội hình, qua đó có thể cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch V.League với Hà Nội FC. Chỉ cần Chủ tịch Hữu Thắng mở lời, có thể bầu Đức sẽ lại gật đầu.