Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết: Tất cả các cảng hàng không nói chung đều là cửa ngõ giao thông quan trọng. Việc thực hiện kiểm soát dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo luôn luôn được duy trì trong suốt thời gian dịch xảy ra cho đến nay.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông (ảnh IT).
"Về việc kiểm soát dịch của cảng hàng không tới thời điểm này, chúng tôi cho rằng đang kiểm soát tốt và duy trì hoạt động ổn định của tất cả các cảng hàng không.
Đối với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tất cả quy định về phòng, chống dịch đều được tuân thủ từ trước, chứ không phải chỉ là bây giờ. Khi có dấu hiệu nguy cơ lây lan ở bất cứ chỗ nào thì đều tiến hành khoanh vùng, xác định, truy vết F1, F2… Tuy nhiên, việc hoạt động của sân bay không bị ảnh hưởng", Thứ trưởng Đông nói và cho biết thêm:
Việc xét nghiệm hoặc kiểm tra y tế các nhân viên ở sân bay đều có kiểm tra định kỳ và thường xuyên. Khi có dấu hiệu của nguy cơ đều khoanh và phối hợp với cơ quan y tế để xét nghiệm…Việc này cũng được áp dụng ở sân bay Tân Sơn Nhất và tất cả các sân bay khác.
Liên quan đến việc này, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho hay, đã có công văn đề nghị gửi Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Hà Nội. Cảng xác định 16 nhân viên là F1, do tiếp xúc với hành khách là F0 đi Nhật Bản qua sân bay Nội Bài và "bệnh nhân 1553", nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn. Ngoài ra, hàng trăm nhân viên là F2 đang tự cách ly tại nơi cư trú.