Từ khoảng giữa tháng 9, đầu tháng 10, nhiều hộ dân thuộc xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (gần ngã 3 Dầu Giây) bắt đầu tạm gác việc trồng rau và hoa màu để tập trung xuống giống, trồng các loại hoa phục vụ dịp Tết.
Thông thường từ 20/12 âm lịch, hoa cúc sẽ nở rộ, trải dài sắc vàng ươm khắp cánh đồng mênh mông. Ảnh: Cao Kỳ Nhân
Riêng giống hoa cúc đại đóa được gieo trước, còn những giống ngắn ngày hơn như vạn thọ, mào gà, cát tường… được xuống giống sau vài tuần.
Ngay từ đầu mùa vụ, nhiều thương lái đã tìm đến đây để đặt hàng. Theo các nhà vườn, để có nguồn hoa chất lượng bán dịp Tết, ngoài việc phải tính thời gian xuống giống đúng tiến độ thì còn phụ thuộc vào tình hình thời tiết.
Năm nay thời tiết thuận lợi nên bà con nơi đây được mùa hoa phát triển tốt, chất lượng cao.
Những chậu hoa vàng rực rỡ xếp xen kẽ nhau, thẳng đều tăm tắp trên cánh đồng hoa, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh
Những ngày này, người dân địa phương tất bật tưới nước, tạo dáng, tỉa nụ,... cho từng chậu hoa để chuẩn bị giao cho thương lái.
Để có được những chậu hoa chất lượng, đẹp mắt và bán được giá hơn, các nhà vườn đã thuê thêm nhân công lao động phụ giúp việc chăm sóc hoa.
Mỗi vụ hoa Tết, huyện Thống Nhất cung cấp hàng triệu chậu hoa ra thị trường Đồng Nai và những tỉnh, thành lân cận.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 năm nay người dân nơi đây chỉ sử dụng 10ha diện tích để trồng hoa, giảm 3ha so với mọi năm.
Sản lượng hoa ít nhưng nhu cầu vẫn rất cao nên những ngày này, thương lái khắp nơi đến xã Quang Trung từ sớm để "xí chỗ".
Thậm chí các nhà vườn không đủ nguồn hoa để phân phối ra thị trường.
Những chuyến xe chở đầy hoa ra vào nhộn nhịp khắp cánh đồng, "gieo" mùa xuân về khắp bản làng, góc phố.
Người dân phấn khởi, rạng rỡ vì một năm bội thu hoa và sẵn sàng chuẩn bị chào đón một năm mới tươm tất, may mắn.