Dân Việt

HLV Vũ Tiến Thành và những điều đặc biệt cùng Sài Gòn FC

Tuệ Minh 22/02/2021 14:10 GMT+7
HLV Vũ Tiến Thành chỉ dẫn dắt Sài Gòn FC trong khoảng 1 năm nhưng đã giúp đội bóng dành được những tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ Sài thành.

HLV Vũ Tiến Thành và chuỗi trận bất bại cùng Sài Gòn FC

Cuối năm 2019, HLV Vũ Tiến Thành bất ngờ xuất hiện trong vai trò Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn thế chỗ ông Dương Nghiệp Khôi.

Thông tin này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông bởi trong quá khứ, ông Vũ Tiến Thành là một người nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam.

Nhờ được đào tạo chuyên sâu về bóng đá, có bằng HLV pro, rất giỏi tiếng Anh, ông Vũ Tiến Thành được mời làm trợ lý cho các đời HLV trưởng ĐT Việt Nam, từ HLV Weigang, Colin Murphy, Dido, Alfed Riedl cho tới HLV Calisto ở Tiger Cup 2002.

Năm 2005, ông Vũ Tiến Thành dính vòng lao lý sau vụ án mua chuộc trọng tài. Nói không quá, ông Thành cũng thuộc người "trên thông thiên văn, dưới tường địa  lý", hiểu biết mọi "ngõ ngách" bóng đá nước nhà.

Gặp gỡ báo chí tại Hà Nội tại Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu V.League 2020, ông Thành tỉnh bơ nói vui bên lề hội nghị: "Làm không tốt, tôi lại bị cho nghỉ ngay ấy mà".

Nhưng thực tế thì người nghỉ đầu tiên không phải ông Thành mà là cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc.

Ông Phúc chỉ dẫn dắt Sài Gòn FC đúng 1 trận hòa SLNA 0-0 ở vòng 1 V.League 2020 sau đó nộp đơn xin nghỉ trước khi bước vào vòng 2 làm khách của SHB.Đà Nẵng.

HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt Sài Gòn FC giành HCĐ V.League 2020 - kết quả tốt nhất của đội bóng tính tới lúc này.

HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt Sài Gòn FC giành HCĐ V.League 2020 - kết quả tốt nhất của đội bóng tính tới lúc này.

Thời điểm giữa tháng 3/2020, ông Vũ Tiến Thành ghi dấu ấn đầu tiên trong vai trò Chủ tịch kiêm HLV trưởng Sài Gòn FC, dẫn dắt đội bóng thắng đậm chủ nhà SHB.Đà Nẵng 4-1.

V.League 2020 tạm nghỉ gần 3 tháng vì dịch bệnh Covid-19 và trở lại đầu tháng 6/2020 với các cuộc đọ sức ở vòng 3. Sài Gòn FC dưới tài chèo lái của ông Thành bất bại và dẫn đầu bảng tổng sắp sau 11 vòng đấu.

HLV Vũ Tiến Thành: "Nếu TP.HCM, HAGL cũng xả thân như Sài Gòn FC…"

Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chỉ nhận thất bại đầu tiên với tỷ số 0-1 trước chủ nhà Viettel (đội cuối mùa lên ngôi vô địch) khi V.League 2020 trở lại sau đoạn nghỉ thứ 2 tránh dịch.

Sang giai đoạn 2 có ý nghĩa cạnh tranh ngôi vô địch, Sài Gòn FC không duy trì được phong độ ấn tượng như giai đoạn 1 và chỉ có thể cập bến ở vị trí thứ 3 V.League 2020 – kết quả tốt nhất của đội bóng kể từ khi xuất hiện ở V.League 2016 gắn với cuộc chuyển giao Hà Nội B vào Sài thành.

HLV Vũ Tiến Thành có nhiều phát ngôn gây sốc trong hơn 1 năm qua.

HLV Vũ Tiến Thành có nhiều phát ngôn gây sốc trong hơn 1 năm qua.

Sau trận thua Hà Nội FC 2-4 ở vòng áp chót V.League 2020, qua đó không còn khả năng tranh ngôi vô địch, HLV Vũ Tiến Thành đã có những tuyên bố đanh thép: "Mùa này Sài Gòn FC là đội bóng thi đấu xả thân nhiều nhất. Đấy mới là bóng đá. Không quá khi nói rằng Sài Gòn FC đã góp phần khiến V.League 2020 đáng xem hơn. Giải VĐQG năm nay là mùa hay nhất lịch sử mà các bạn được biết. CLB Sài Gòn sẽ xả thân để giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển".

Ông Vũ Tiến Thành cũng nhấn mạnh: "Sài Gòn FC là đội bóng có tổ chức tốt bậc nhất V.League 2020. Nếu ai nói chúng tôi dâng điểm cho Hà Nội FC, người đó bị điên.

Chúng tôi đã xả thân suốt 19 trận mùa này và đua vô địch tới giờ phút này chỉ để nhường điểm sao? Nếu tất cả 8 đội đua vô địch, ví dụ như CLB TP.HCM, HAGL cũng đá xả thân như chúng tôi, CLB Hà Nội đâu có 12 điểm (ý nói đến 4 trận thắng liên tục đầu giai đoạn 2 - PV)? Tôi nói thế để bóng đá Việt Nam phát triển hơn".

HLV Vũ Tiến Thành: "Báo chí việt vị"

Những tưởng với bộ khung tương đối ổn định, giành HCĐ V.League 2020, HLV Vũ Tiến Thành sẽ tiếp tục gia cố thêm để hướng tới sự hoàn thiện.

Nhưng trước thềm V.League 2020, ông Thành đã cho thấy mình "dị" thế nào khi quyết định hoàn thiện theo cách "thay máu", chia tay tới 21 cầu thủ, trong đó có những trụ cột như Quốc Long (về lại Hà Nội FC), Quốc Phương (về lại Thanh Hóa)… và bộ ba ngoại binh là trung vệ người Hàn Quốc Ahn Byung-keon (chuyển tới B.Bình Định), bộ đôi tiền đạo Brazil Geovane (tới Hà Nội FC), Pedro (tới Viettel).

HLV Vũ Tiến Thành phát ngôn mạnh mẽ: "Chúng tôi muốn trẻ hóa, muốn xóa đi những tàn tích và muốn bình mới rượu phải mới để không còn ai nhầm lẫn đây là đội bóng của người khác nữa".

HLV Vũ Tiến Thành và những dấu ấn cùng Sài Gòn FC - Ảnh 4.

HLV Vũ Tiến Thành nhường "ghế nóng" cho cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Shimoda Masahiro?

Trước một số thông tin giới truyền thông nhận định Sài Gòn FC "khủng hoảng", HLV Vũ Tiến Thành cho rằng những nhận định đó sẽ khiến "báo chí việt vị" hết.

"Ai nói Sài Gòn khủng hoảng thì người đó đó không phải là cổ động viên của đội bóng. Hàng ngày, tôi nhận hàng chục cuộc gọi, tin nhắn động viên. Bây giờ, Sài Gòn FC thật sự là của người Sài Gòn. Tôi là người Sài Gòn sẽ làm đội bóng cho người hâm mộ Sài Gòn", ông Thành bày tỏ.

Tại V.League 2021, bên cạnh những Cao Văn Triền, Nguyễn Văn Ngọ, Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Minh Trung… đang chơi ngày càng "chín", Sài Gòn FC dựa vào chân sút nhập tịch Đỗ Merlo, trung vệ người Brazil Thiago Melo, tiền vệ người Hàn Quốc Woo Sang-ho, cựu tuyển thủ Nhật Bản từng thi đấu World Cup 2010 Daisuke Matsui.

Suất ngoại binh thứ 4 được Sài Gòn FC đăng ký cho đủ số lượng đáp ứng việc thi đấu tại đấu trường AFC Cup là tiền đạo người Nhật Bản Hiroyuki Takasaki.

Chưa hết, Sài Gòn FC còn "nuôi" thêm tiền vệ Nhật Bản Ryutaro Karube để "dự phòng" trường hợp có ngoại binh bị chấn thương. Có thể Karube sẽ được đăng ký thi đấu tại Cúp QG.

Sự chuẩn bị của Sài Gòn FC về cơ bản là khá kỹ lưỡng và tỏ ra chịu chơi. Kết quả tại V.League 2021 của họ cũng không tồi khi thắng 2 trận cùng tỷ số 1-0 trước HAGL, SLNA (vòng 1 và 3), thua 0-1 trước T.Bình Định (vòng 2).

Tưởng mọi việc đang yên đang lành và thầy trò HLV Vũ Tiến Thành sẽ tập trung chuẩn bị tốt hơn khi V.League 2021 trở lại.

Vậy nhưng cuối cùng ông Thành lại "gây sốc", khiến "báo chí việt vị" thêm lần nữa khi quyết định rời ghế HLV trưởng Sài Gòn FC.

Người lên thế chỗ ông Thành trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ là ông Shimoda Masahiro – cựu Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản giai đoạn 2009-2016, từng đảm nhiệm vai trò "kiến trúc sư" của các đội tuyển trẻ xứ sở hoa anh đào.

Trong 7 làm việc tại JFA, ông Shimoda Masahiro đã cùng bóng đá Nhật Bản gặt hái nhiều thành tích như vô địch ASIAN Cup 2011, vô địch U23 Châu Á 2016, vô địch U19 Châu Á 2016, vào bán kết Olympic 2012...