Dân Việt

Hải Phòng: Thêm một ca mắc Covid-19 ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền

Nguyễn Đại 28/06/2021 15:35 GMT+7
Ngày 28/7, Hải Phòng ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19 có địa chỉ tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Sar-Cov-2 sau khi đi cách ly tập trung.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, sáng 28/6, Hải Phòng ghi nhận thêm 1 ca bệnh dương tính với SARS-Cov-2 là trường hợp P.T.H, sinh năm 2007, tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. Đây là ca bệnh thứ 7 ghi nhận trong đợt này.

Bệnh nhân được cách ly y tế tập trung từ ngày 25/6, do có tiếp xúc với BN 14454 (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo) từ ngày 20/6 đến ngày 22/6.

Trước đó, sau khi tiếp xúc với BN 14454, ngày 23/6/2021, từ 15h đến 16h30, bệnh nhân có đi đến nhà thầy Kh (địa chỉ ở đường Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân), tiếp xúc với 5 học sinh khác.

Hải Phòng: Thêm một ca mắc Covid-19 ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền - Ảnh 1.

Phường Đằng Giang tiến hành phong tỏa nơi bệnh nhân P.T.H đến. Ảnh: NĐ.

Ngay sau khi xác định liên quan đến BN 14454, bệnh nhân P.T.H đã được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính, đồng thời đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Sáng 28/6/2021, P.T.H được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, có kết quả dương tính với SARS-COV2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng (CDC Hải Phòng) đã thông báo ngay tới các quận, huyện và y tế các địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Hiện có 9 trường hợp tiếp xúc với ca bệnh đã được cách ly tại nhà từ trước, gồm người thân và bạn học. Các địa phương đã tiến hành nâng cấp độ, đưa cách ly tập trung 9 F1 (trước là F2), lấy mẫu xét nghiệm và gửi CDC Hải Phòng thực hiện, tiến hành cách ly tại nhà đối với F2 (trước là F3), tiến hành phun khử khuẩn hộ gia đình, phong tỏa tạm thời khu vực quanh nhà ca bệnh; tiếp tục điều tra bổ sung, truy vết F1, F2.

Thông tin và lịch trình di chuyển của bệnh nhân P.T.H cư trú tại phường Đằng Giang như sau:

Từ 15h đến 16h30 ngày 23/6: Đi học thêm ở nhà thầy Kh. ở 14/1/115 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, HP. Trong lớp học có 5 học sinh. 8h30 ngày 25/6, BN đến Trung tâm y tế quận Ngô Quyền lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, kết quả âm tính lần 1. 10h30 ngày 25/6 xe 115 đưa đi cách ly tập trung tạp Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2. Sáng 28/6, P.T.H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, có kết quả dương tính với Sar-Cov-2. 

Các F1 của P. T. H gồm: Ph. V. H, sinh năm 1975 là bố đẻ của H. anh H. Đã đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 và xét nghiệm lần 1 âm tính ngày 25/6. Địa chỉ cư trú tại số 2/40 phố Phụng Pháp, tổ 2 Xóm Trại, phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

Lịch trình đi chuyển của ông Ph. V. H như sau:

Ngày 21/6: từ 9h30-10h cho thuê cốp pha ở số 10 Cù Chính Lan, gặp anh giám sát công trình. Sau đó về nhà.

Ngày 22/6: 11h-11h30: lấy cốp pha ở ngõ 37 An Đà. Chiều 22/6: đi rửa xe ô tô ở gara ô tô trên đường Hoàng Thế Thiện, gần nhà hàng gà Đông Hồ, ngồi ở quán nước chè cạnh gara. Sau đó qua cửa hàng cạnh khách sạn HP sửa máy (đối diện đường cây đa), có nói chuyện với chủ quán 5 phút, không đeo khẩu trang, 17 giờ về nhà và không đi đâu nữa.

Ngày 23/6: 8h – 8h30: Đi làm công trình tại số 10 Cù Chính Lan. 8h-8h30: ngồi quán nước chè ở cạnh công trình, rồi về nhà. 16h ra công trình ở đập Tam Kỳ, không tiếp xúc với ai. 16h10 đi về gửi xe ở gara đường Phụng Pháp, không tiếp xúc với ai, có đeo khẩu trang và về nhà luôn.

Ngày 24/6: Từ 6h30-7h chở cột cho công trình ở Quán Nam và có tiếp xúc gần với chị phụ vữa. 7h30-8h15: Đi xe máy ra công trình tái định cư Đập Tam Kỳ, gặp đội thợ xây, không đeo khẩu trang. Sau đó về nhà luôn. Chiều: ra hiệu giày Tiến Thành, Trại Lẻ, Vĩnh Niệm, Lê Chân không đeo khẩu trang. 15h30 đi gửi xe ở gara trong xóm, có tiếp xúc gần với bà chủ nhà trong 5 phút, không đeo khẩu trang. 16h về nhà anh T, có nói chuyện với anh T và 1 người thợ nhôm trong 30 phút, không đeo khẩu trang. Sau đó về nhà và không đi đâu nữa. Tiếp xúc trong xóm: con nhà anh H chị M, tiếp xúc với cháu tên AN, 14h30 ngày 24/6 sang chơi 15 phút có tiếp xúc với con gái HY.

Ng. Th. O (mẹ cháu H), sinh năm 1981. Chị O. đã đi cách ly tập trung tại BVVT2 và xét nghiệm lần 1 âm tính ngày 25/6.  

Lịch trình di chuyển: Ngày 20/6: không ra khỏi nhà. Ngày 21/6: từ 3h-6h chiều: cho thuê cốp pha ở số 10 Cù Chính Lan, không gặp gỡ ai. Từ 6h- 6h15: ra chợ Cát Bi (chợ cóc đầu đường Ngô Gia Tự) mua thịt, tôm, có đeo khẩu trang (không nhớ quán nào). Ngày 22/6: Ra hàng bánh kẹo ở 193 Văn Cao trong 10 phút, có đeo khẩu trang. Ngày 23/6: không đi đâu, chỉ ở trong nhà. Ngày 24/6: ở nhà đến 12h30' chở 2 cháu D,G về quê. 13h20 có mặt ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo rồi quay xe về HP luôn. Thời gian còn lại chỉ ở nhà.

Ph. H. Y, sinh năm 2014 (là em gái của H.). Y đã đi cách ly tập trung tại BVVT2 và xét nghiệm lần 1 âm tính ngày 25/6. Hàng ngày cháu Y. chỉ ở nhà. Lúc 17h- 17h30 ngày 23/6 có đi ra chỗ đá bóng cùng với D (F0 của xã Lý Học, Vĩnh Bảo). 14h30 ngày 24/6 A.N (hàng xóm) sang chơi nhà Y và tiếp xúc 15 phút.