Dân Việt

Đồng Nai: Doanh nghiệp 30.000 công nhân cho gần 7.000 người tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19

Nha Mẫn 16/07/2021 12:42 GMT+7
Do nhiều huyện ở tỉnh Bình Thuận yêu cầu người dân ở Bình Thuận và Đồng Nai không qua lại nên doanh nghiệp buộc phải cho gần 7.000 công nhân tạm nghỉ.

Trưa 16/7, Công ty TNHH giày Dona Standard (Khu  công nghiệp Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cho khoảng 6.700 lao động (thuộc tỉnh Bình Thuận) tạm nghỉ việc, để phòng chống lây nhiễm Covid-19. Nguyên nhân do một số huyện tại tỉnh Bình Thuận yêu cầu dừng tiếp nhận công nhân qua lại giữa 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, để đảm bảo làm tốt công tác phòng chống dịch.

Đồng Nai: Doanh nghiệp gần 30.000 công nhân cho gần 7.000 người tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đồng Nai đang căng thẳng , nên nhiều nơi ở Bình Thuận ngừng tiếp nhận người về/đến từ Đồng Nai. Ảnh: Nha Mẫn

Công ty cũng đã test nhanh Covid-19 cho hơn 20.000 lao động trong công ty, nâng tổng số người được xét nghiệm tại công ty lên gần 30.000 người (đạt 100% công ty).

Ban giám đốc công ty cho rằng, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo mục tiêu kép, công ty cho nhiều công nhân tạm nghỉ và xét nghiệm đồng loạt để tầm soát trong công ty, đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống sản xuất. 

Đồng Nai: Doanh nghiệp gần 30.000 công nhân cho gần 7.000 người tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Công tác truy vết vẫn diễn ra xuyên ngày đêm. Ảnh: Nha Mẫn

Số lao động được tạm nghỉ đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Mọi chế độ tiền lương, phụ cấp trong thời gian tạm nghỉ sẽ được công ty áp dụng chi trả theo đúng quy định hiện hành.

Tại công ty, các công nhân tiếp tục đảm bảo an toàn cho công nhân, thực hiện nghiêm 5K, bố trí lực lượng kiểm tra thân nhiệt, giãn cách,…

Hiện đã có gần 300 cán bộ, nhân viên tình nguyện ở lại công ty, mọi chi phí ăn uống sinh hoạt đều do công ty hỗ trợ.

Trước đó, Công ty TNHH dệt may Eclat (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cũng đã tạm ngừng sản xuất cho gần 5.000 lao động nghỉ để phòng dịch Covid-19. Nguyên nhân do công ty đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho người lao động có nguy cơ cao và ở các khu nhà trọ trên địa bàn huyện và phát hiện một số ca dương tính với SARS-CoV-2.