Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại đường Phùng Hưng (phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc), một diện tích đất lớn đã bị san gạt, cải tạo, kè suối tự nhiên mặc dù chưa được cơ quan chức năng cho phép.
Tại hiện trường, một công trường thi công san gạt, múc đất với 2 chiếc máy múc, 2 ô tô chở đất, máy lu, máy ủi đang hoạt động tấp nập. Những con đường dần được hình thành... Đặc biệt, bên dưới của khu vực này, một con suối tự nhiên đã được kè đá, san gạt khiến lòng suối chỉ còn khoảng 2 mét.
Được biết, qua kiểm tra cơ quan chức năng xác định khu vực trên có diện tích khoảng 3,3ha đất nông nghiệp của 3 cá nhân là Hoàng Vũ Minh Trí, Lê Đức Hưng và Nguyễn Thanh Tú.
Ông Huỳnh Văn Lợi - Chủ tịch UBND phường Lộc Tiến (TP.Bảo Lộc) cho biết: "Khu vực đất trên thuộc quy hoạch đất ở (nhưng hiện trạng vẫn là đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sử dụng đất - PV), đã được phân thành 10 "sổ đỏ" với diện tích đất khoảng 3,3ha. Các chủ đất đã có đơn xin xây dựng hạ tầng (làm đường) bằng 100% vốn dân đóng góp gửi UBND TP.Bảo Lộc. Tuy nhiên, thành phố chưa có ý kiến thì họ đã triển khai làm đường giao thông.
Phường đã tiến hành xử phạt 60 triệu đồng đối với các chủ đất và yêu cầu dừng việc san gạt, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Ngoài ra, qua kiểm tra hiện trạng con suối bên dưới, phát hiện đã bị kè nên lòng suối thu hẹp, không đúng với thể hiện trên bản đồ. Phường sẽ tiếp tục đề xuất biện pháp xử lý, yêu cầu trả lại lòng suối tự nhiên".
Được biết thời gian qua, tình trạng hiến đất, mở đường của nhiều cá nhân tại TP.Bảo Lộc để phân lô, bán nền diễn biến phức tạp. Mới đây Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận thanh tra chỉ rõ, thời gian qua các cá nhân, hộ gia đình tự đầu tư hạ tầng, mở đường, dựng trụ điện nhằm phân lô, tách thửa trên địa bàn TP.Bảo Lộc gây nên tình hình phức tạp.
Cũng theo kết luận thanh tra, trước tình trạng trên, công tác chỉ đạo của Thành ủy, công tác quản lý của UBND TP.Bảo Lộc còn lúng túng, chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết dẫn đến việc nhiều trường hợp vi phạm nhưng chưa được xử lý kịp thời.