Dân Việt

Đại tá Nguyễn Thế Anh, từ rút tên ứng cử ĐBQH đến đối diện hình thức kỷ luật cao

PVCT 07/03/2022 07:55 GMT+7
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đại tá Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Như Dân Việt thông tin, tại kỳ họp 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật nhiều sĩ quan thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Đại tá Nguyễn Thế Anh, từ rút tên ứng cử ĐBQH đến đối diện hình thức kỷ luật cao - Ảnh 1.

Tại kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm. Ảnh UBKTTW

Trong đó có 2 đại tá bị kỷ luật bằng hình thức cách chức vụ trong Đảng; 2 đại tá bị thi hành kỷ luật cảnh cáo và 2 đại tá bị thi hành kỷ luật khiển trách. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đại tá Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Nguyễn Thế Anh nguyên là Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng; nguyên Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo một vị nguyên Vụ trưởng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trường hợp ông Nguyễn Thế Anh có chức vụ Đảng là Tỉnh ủy viên, đây là chức vụ do Ban Bí thư chuẩn y. Khi đảng viên này mắc vi phạm, khuyết điểm cần phải thi hành kỷ luật hình với hình thức cao hơn mức cảnh cáo (kỷ luật Đảng có 4 hình thức: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Khai trừ) thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ đề nghị Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Đại tá Nguyễn Thế Anh, từ rút tên ứng cử ĐBQH đến đối diện hình thức kỷ luật cao - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang. Ảnh Báo Biên phòng

Như vậy đối với đảng viên là Tỉnh ủy viên hoặc cấp cao hơn là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải kỷ luật, nếu cơ quan thẩm quyền đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, quyết định, thì hình thức kỷ luật sẽ cao hơn mức cảnh cáo.

Trường hợp đại tá Nguyễn Thế Anh,cách đây gần 1 năm, tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, ông này đã xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH). 

Sau vòng hiệp thương thứ ba, ông Nguyễn Thế Anh đã được Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang đề nghị và Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố trong danh sách chính thức người tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV, nhưng ông này xin rút khỏi danh sách ứng cử vì lý do sức khỏe.

Sau đó, tại buổi họp báo trước ngày bầu cử, khi báo chí hỏi về trường hợp ông Nguyễn Thế Anh có liên quan đến vi phạm pháp luật hay không lại xin rút tên khỏi danh sách ứng cử, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác Đại biểu cho biết: Chưa thể khẳng định ông Nguyễn Thế Anh có vi phạm pháp luật tại thời điểm rút tên khỏi danh sách ứng cử ĐBQH.

Thời điểm đó, ngoài ông Nguyễn Thế Anh còn có trường hợp khác xin rút tên khỏi danh sách ứng cử ĐBQH là bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn. Ông Tuấn sau đó đã bị khởi tố trong vụ án liên quan đến Bệnh viện Tim Hà Nội.

Ông Nguyễn Thế Anh sinh năm 1973, quê Thanh Hóa; ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều tra tội phạm học.