Dân Việt

Rực rỡ lá cờ Tổ quốc tại đỉnh núi thiêng Mã Yên Sơn

Vũ Thượng-Huy Trường 23/03/2022 18:59 GMT+7
Mới đây, đại diện các lực lượng phụ nữ Công an Ninh Bình đã có hành trình dâng hương tại lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng, nhằm tưởng nhớ công đức của vị vua này nhân kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình. Đặc biệt, trong hành trình, nghi lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Mã Yên Sơn hết sức đặc biệt.

Hành trình được lực lượng công an tỉnh tổ chức, nhân kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh và chào đón tháng 3 Lễ hội Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Các lực lượng phụ nữ Công an Ninh Bình treo cờ Tổ quốc tại mã Yên Sơn - Ảnh 1.

Hành trình lên đỉnh núi mã Yên Sơn (tỉnh Ninh Bình) của các đại diện phụ nữ Công an Ninh Bình. Ảnh: Huy Trường

Đại diện các lực lượng phụ nữ Công an Ninh Bình đã có hành trình dâng hương tại lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng, nhằm tưởng nhớ công đức của vị anh hùng kiệt xuất đã có công lớn trong buổi đầu đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Các lực lượng phụ nữ Công an Ninh Bình treo cờ Tổ quốc tại mã Yên Sơn - Ảnh 2.

Trong hành trình về với đất cố đô, phụ nữ Công an Ninh Bình đã có buổi lễ thượng cờ Tổ quốc và hát quốc ca tại đỉnh núi thiêng Mã Yên Sơn. Ảnh: Huy Trường.

Các lực lượng phụ nữ Công an Ninh Bình treo cờ Tổ quốc tại mã Yên Sơn - Ảnh 3.

Lá cờ Tổ quốc có kích cỡ lớn, được đội ngũ những người công an tỉnh Ninh Bình góp sức mang lên tận đỉnh núi cao. Ảnh: Huy Trường

Tại đây, trên đỉnh ngọn núi thiêng Mã Yên, những người phụ nữ Công an Ninh Bình đã tận tay treo lá cờ Tổ quốc, đứng dưới lá cờ vinh quang thực hiện nghi lễ chào cờ, hát vang bài Tiến quân ca.

Các lực lượng phụ nữ Công an Ninh Bình treo cờ Tổ quốc tại mã Yên Sơn - Ảnh 4.

Phụ nữ Công an Ninh Bình dâng hương tại lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Huy Trường


Các lực lượng phụ nữ Công an Ninh Bình treo cờ Tổ quốc tại mã Yên Sơn - Ảnh 5.

Trang nghiêm khi đứng dưới cờ Tổ quốc trên Mã Yên Sơn. Ảnh: Huy Trường

Núi Mã Yên là một di tích trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, nằm ở phía trước đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Núi có hình chiếc yên ngựa khổng lồ nên người xưa đặt tên chữ cho núi là Mã Yên Sơn. Tương truyền vua Đinh Tiên Hoàng lấy núi Mã Yên làm tiền án cho cung điện của kinh đô Hoa Lư, ngày nay núi cũng là tiền án cho đền thờ vua Đinh trong quần thể cố đô Hoa Lư.