Dân Việt

Ulsan Huyndai - CLB Hàn Quốc chi "khủng" để chiêu mộ Quang Hải, có gì đặc biệt?

Đông Hưng 26/03/2022 15:10 GMT+7
Người chuyên phụ trách nội dung tiếng Anh cho K.League 1 tiết lộ, Quang Hải đã được một đội bóng Hàn Quốc tiếp cận. Và theo nhiều nguồn tin, thì đó chính là CLB nổi tiếng Ulsan Huyndai. Vậy đội bóng này có gì đặc biệt?

Như đã biết, Hà Nội FC và Quang Hải không đạt được thỏa thuận gia hạn và sau ngày 12/4, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ không tiếp tục gắn bó với đội bóng Thủ đô. Lý do là bởi, Quang Hải muốn thử sức mình ở những giải đấu có chất lượng chuyên môn cao hơn V.League.

Bến đỗ mới của Quang Hải chưa được tiết lộ song như những gì người đại diện của cầu thủ này chia sẻ, anh nhận được rất nhiều lời mời gọi xuất ngoại. "Trong thời gian qua, tôi nhận được 11 bộ hồ sơ, trong đó có 4 từ châu Âu, 3 của châu Á, 1 của Mỹ và 1 của Thái Lan", ông Nguyễn Đắc Văn nói.

Ulsan Huyndai - CLB Hàn Quốc chi "khủng" để chiêu mộ Quang Hải, có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Quang Hải trên đường xuất ngoại.

Theo hé lộ mới nhất từ ông Ryan Walters - người chuyên phụ trách nội dung tiếng Anh cho giải VĐQG Hàn Quốc (K.League 1), có một đội bóng đã tiếp cận Quang Hải và đưa ra một lời đề nghị "khủng" về mức thu nhập.

"Theo những gì tôi biết, đã có một đội bóng ở K.League 1 tiếp cận Quang Hải và sẵn sàng trả lương hấp dẫn nhưng vẫn chưa có gì là chính thức cả. Ở chiều ngược lại, tôi cũng không nắm được mong muốn của Quang Hải về chế độ đãi ngộ. Thế nên, thật khó để khẳng định bất kỳ điều gì liên quan đến tương lai của cậu ấy".

Theo nhiều nguồn tin, đội bóng Hàn Quốc quan tâm và sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Quang Hải là Ulsan Huyndai. Thực tế, hồi đầu năm 2019, khi sang Việt Nam đá giao hữu với U23 Việt Nam, phía Ulsan Huyndai cũng từng bày tỏ ý định sở hữu Quang Hải, nhưng khi đó, tiền vệ sinh năm 1997 này và phía Hà Nội FC chưa sẵn sàng cho một cuộc chia ly.

Ulsan Huyndai được thành lập năm 1983 dưới cái tên Hyundai Horang-I và gia nhập giải VĐQG Hàn Quốc (K.League 1) vào năm 1984. Họ chọn Ulsan Munsu Football Stadium làm sân nhà của mình. Tính cho tới thời điểm này, Ulsan Huyndai đã 2 lần vô địch K.League 1 vào các năm 1996 và 2005, đồng thời có 10 lần lên ngôi á quân. Gần nhất chính là ngôi á quân ở mùa giải 2021. Ngoài ra, đội bóng này cũng có 1 lần vô địch Cúp QG Hàn Quốc, 5 lần vô địch League Cup Hàn Quốc và 1 lần vô địch Siêu cúp Hàn Quốc. Bước ra đầu trường châu Á, Ulsan Huyndai 2 lần vô địch AFC Champions League vào các năm 2012 và 2020. Tại đấu trường này mùa trước, họ dừng bước ở vòng bán kết trước đối thủ đồng hương Pohang Steelers.

Dẫn dắt Ulsan Huyndai hiện tại là HLV Hong Myung-bo, cựu cầu thủ lừng danh của bóng đá Hàn Quốc. Nhà cầm quân 53 tuổi này bắt đầu nắm đội chủ sân Ulsan Munsu từ cuối năm 2020 và giúp đội bóng có nhiều thành tích ấn tượng, qua đó nhận được sự tin tưởng lớn từ Ban lãnh đạo. HLV Hong Myung-bo là người tôn sùng triết lý bóng đá tấn công tổng lực, vậy nên Ulsan Huyndai luôn thi đấu rất đẹp mắt. Qua 5 trận đã đấu ở K.League 1 mùa này, Ulsan Huyndai thắng tới 4 và hòa 1, chễm chệ ở ngôi đầu BXH. Tại vòng sơ loại cuối cùng AFC Champions League 2022, họ cũng đã dễ dàng đè bẹp Port MTI FC (Thái Lan) 3-0.

Ulsan Huyndai - CLB Hàn Quốc chi "khủng" để chiêu mộ Quang Hải, có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Ulsan Huyndai là một trong những CLB hàng đầu của Hàn Quốc.

Trong đội hình của Ulsan Huyndai có khá nhiều gương mặt đáng chú ý hiện là tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc như thủ môn Jo Hyeon-woo, hậu vệ Kim Young-gwon, hậu vệ Kim Tae-hwan hay tiền vệ Won Du-jae. Về ngoại binh, đội bóng này hiện sở hữu 4 gương mặt, gồm 3 đến từ châu Âu là Valeri Kazaishvili (Georgia), Leo Souza (Brazil) và Mark Koszta (Hungary), người còn lại đến từ châu Á là Jun Amano (Nhật Bản).

Jun Amano cũng chính là suất ngoại binh châu Á trong kế hoạch dự AFC Champions League của Ulsan Huyndai. Thế nhưng, tiền vệ 30 tuổi này lại là bản hợp đồng cho mượn kéo dài 6 tháng từ Yokohama F. Marinos. Khoảng tháng 6, thỏa thuận giữa hai bên sẽ đáo hạn, và vì thế, Ulsan Huyndai cần tìm một ngoại binh châu Á khác để thế chỗ.

Theo nhiều nguồn tin, Ban lãnh đạo Ulsan Huyndai đã nhanh chóng nhắm tới Quang Hải sau khi biết tin tiền vệ này không tái ký hợp đồng với Hà Nội FC và trở thành cầu thủ tự do. Giữa Quang Hải và Jun Amano (1m75) có khá nhiều nét tương đồng, như thể hình không quá ấn tượng, cùng chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo và khả năng sút phạt xuất sắc… Vậy nên, không quá ngạc nhiên nếu Ulsan Huyndai sẵn sàng chi ra một mức đãi ngộ hấp dẫn để mang Quang Hải về sân Ulsan Munsu thế chỗ Jun Amano…

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, có vẻ Quang Hải không xem xét tới ý định sang chơi bóng ở Hàn Quốc nói riêng và các CLB châu Á nói chung, mà anh lại hướng ánh mắt của mình tới châu Âu. Theo người đại diện của Quang Hải là Nguyễn Đắc Văn, ông đang tìm kiếm một bến đỗ thích hợp cho tiền vệ quê Đông Anh tại Thụy Sĩ, Áo hoặc thậm chí là Pháp.

Trong quá khứ, Xuân Trường và Công Phượng, những đồng đội của Quang Hải tại ĐTQG Việt Nam, từng sang Hàn Quốc chinh chiến tại K.League 1, thế nhưng cả hai đều không thành công. Lý do là vì bóng đá Hàn Quốc rất coi trọng vấn đề thể lực. Đây có lẽ cũng là một phần lý do khiến Quang Hải không mặn mà sang chơi bóng tại xứ sở Kim Chi.