Dân Việt

Hà Nội FC và Hải Phòng FC tạo ra “xu hướng mới” cho V.League?

Phạm Trần Oánh 11/07/2022 14:10 GMT+7
Trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng có khá nhiều điều đặc biệt. Đây là trận đầu tiên trở lại sân Hàng Đẫy của HLV Chu Đình Nghiêm và Hà Nội FC không còn sự phục vụ của Quang Hải, đồng thời đánh dấu sự trở lại của Đoàn Văn Hậu.

Trận đấu có 12.500 cổ động viên và số đông trong đó là các cổ động viên đội khách Hải Phòng. Về chất lượng, đây là 1 trận đấu hay, xứng đáng là tâm điểm của vòng đấu.

Về phía Hà Nội FC, ông HLV Chun Jae-ho vẫn duy trì lối đá cũ của đội sau khi về tiếp quản. Về phía đội Hải Phòng FC, HLV Chu Đình Nghiêm đã thay đổi lối đá của đội sau khi ông về nắm quyền. Lối đá đó đương nhiên giống với lối đá ông đã xây dựng và duy trì Hà Nội FC trước đây.

Hà Nội FC và Hải Phòng FC tạo ra “xu hướng mới” cho V.League? - Ảnh 1.

Văn Hậu đã trở lại trong màu áo Hà Nội FC. Ảnh: Cao Oanh

Chất lượng trận đấu này hay cũng 1 phần nhờ vào điều đó. Đã 1 thời gian dài, ở V.League, chúng ta xem quá nhiều trận đấu với rất ít pha phối hợp hay những pha phô diễn kỹ thuật cá nhân đẹp mắt… Ngoài ra, có quá nhiều pha phá bóng, pha phát động tấn công vu vơ, vượt tuyến từ hàng hậu vệ, quá nhiều pha phạm lỗi 12 xé vụn trận đấu.

Ở trận này, chúng ta đã được xem 1 trận đấu của 2 đội có cùng lối đá phối hợp, kiểm soát bóng, áp đặt thế trận. Cả 2 đội tuy đầy quyết tâm chiến thắng nhưng vẫn cống hiến thứ bóng đá rất đẹp mắt. Hai đội cầm bóng phối hợp tốt, sẵn sàng trình diễn kỹ thuật cá nhân của mình, thể hiện sự tự tin và hưng phấn trong thi đấu.

Về phía Hà Nội FC, dù có vẻ các cầu thủ chưa đạt được phong độ tốt nhất, nhưng chúng ta không có cảm giác rằng việc vắng mặt Quang Hải có tác động quá nhiều đến đội bóng. Chỗ trống mà anh để lại đã được các cầu thủ khác đảm nhiệm. Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải đã làm thay những gì mà trước đây vốn dành cho Quang Hải, kể cả quả phạt trực tiếp ở hiệp 2, Văn Quyết đã có quả đá rất kỹ thuật vào góc chữ A của khung thành đội Hải Phòng. Tiếc là thủ môn Đình Triệu đã kịp phá bóng.

Bàn mở tỷ số trận đấu của đội Hà Nội bắt đầu từ 1 pha đá phạt nhanh từ gần giữa sân. Văn Quyết không khống chế, sau 1 nhịp quan sát đã đá 1 chạm, bóng vừa vặn để vòng qua hậu vệ Hải Phòng. Tiền đạo Siladji, ngoại binh duy nhất của Hà Nội FC rất nắn nót đổ người rồi vô lê bằng chân phải ghi bàn thắng rất đẹp mắt. Đây là cách dứt điểm an toàn hơn nhiều so với việc anh giữ trụ chân trái rồi vô lê bằng chân phải.

Bàn thắng của đội Hải Phòng cũng rất đặc biệt. Sau khi dùng ngực khống chế quả chuyền rất khéo của đồng đội, tiền đạo Rimario 1 mình xoay sở giữa 3 hậu vệ Hà Nội FC rồi sút 1 cú tung nóc lưới từ góc hẹp.

Sau khi nhận bàn thua thứ 2, đội Hải Phòng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Ông Chu Đình Nghiêm đưa cầu thủ số 7 Joseph Mbolimbo sau 1 hiệp đá trung vệ về đúng vị trí tiền đạo, là chuyên môn của anh. Đội Hải Phòng sử dụng nhiều quả lật bổng vào khu trung tuyến, với lợi thế là sự có mặt thường trực của 3 ngoại binh cao to. Ông HLV Chun Jae-ho của Hà Nội FC đối phó bằng cách đưa trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu vào sân. Đây là 2 cầu thủ đều cao 1,86m, cùng với Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Thành Chung, đều cao trên 1m80 và chơi đầu rất tốt. Họ đã hóa giải được những đường bóng bổng của các cầu thủ Hải Phòng và bảo toàn được tỷ số 2-1.

Hà Nội FC và Hải Phòng FC tạo ra “xu hướng mới” cho V.League? - Ảnh 2.

Hà Nội FC đã giành chiến thắng ấn tượng. Ảnh: Cao Oanh

Điểm nhấn của trận đấu này là bàn thắng ấn định tỷ số cho Hà Nội FC của cầu thủ Lê Xuân Tú. Sau pha đánh đầu chiến thuật của đồng đội, Lê Xuân Tú dùng động tác vừa khống chế vừa đẩy bóng qua người bằng ngực rất hay, sau đó dùng động tác giả đi qua nốt thủ môn đối phương và ghi bàn thắng. Hầu hết các tiền đạo Việt Nam không xử lý như vậy trong tình huống đó. Họ sẽ lựa chọn phương án dứt điểm ngay khi đối mặt với thủ môn sau khi đi bóng qua hậu vệ. Cách xử lý của Lê Xuân Tú thể hiện sự tự tin và tinh tế của cầu thủ này.

Với việc đội Hải Phòng và Hà Nội FC duy trì lối đá đẹp mắt mà vẫn hiệu quả, thể hiện ở kết quả các trận đấu cũng như vị trí trên bảng xếp hạng, hy vọng rằng đây sẽ trở thành xu hướng chung cho các đội bóng, giúp V.League bớt đi lối đá chém đinh chặt sắt, trở nên đẹp mắt hơn và đây là lối đá của tương lai.