Dân Việt

Cảnh sát hướng dẫn một số cách thức thoát nạn tại các cơ sở nhà ống

Phạm Hiệp 22/07/2022 14:08 GMT+7
Vừa qua, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phối hợp cùng UBND phường Yên Hòa tổ chức tuyên truyền, tập huấn PCCC&CNCH cho các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được trực tiếp nghe Đồng chí Trung tá Trương Tuấn Vinh- Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Cầu Giấy phổ biến những kiến thức cần thiết cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như: Các nguyên nhân gây cháy; một số phương pháp đảm bảo an toàn trong qua trình kinh doanh, sinh sống; quy trình tham gia tổ chức cứu chữa khi phải đối diện với vụ cháy; hướng dẫn một số cách thức thoát nạn tại các cơ sở nhà ống, nhà để ở kết hợp kinh doanh; giới thiệu sử dụng mặt nạ phòng độc, các phương tiện chữa cháy tại chỗ thông dụng…

Cảnh sát hướng dẫn một số cách thức thoát nạn tại các cơ sở nhà ống - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp cùng UBND phường Yên Hòa phát tài liệu, hướng dẫn ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC đến các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: CACC

Sau khi được nghe báo cáo viên trao đổi lý thuyết, các học viên tham gia thực hành dập tắt đám cháy đối với bình gas bằng các bình chữa cháy xách tay. Bằng các kiến thức sát với thực tiễn, áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày nên các học viên chú ý từng thao tác để vận dụng cho bản thân.

Cảnh sát hướng dẫn một số cách thức thoát nạn tại các cơ sở nhà ống - Ảnh 2.

Cán bộ tập huấn hướng dẫn các học viên sử dụng mặt nạ lọc khói khí độc. Ảnh: CACC

Ông Nguyễn Xuân Quang- Phó Chủ tịch UBND phường cho biết trên địa bàn phường hiện có trên 600 hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đây là loại hình có nguy cơ cháy nổ cao do chủ yếu là hình thành tự phát.

Cảnh sát hướng dẫn một số cách thức thoát nạn tại các cơ sở nhà ống - Ảnh 4.

Các học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: CACC

Buổi tập huấn đã giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, từ đó chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn cho các hoạt động của khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn; kịp thời xử lý sự cố cháy, nổ xảy ra; góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.