Khu rừng nguyên sinh tại dãy núi Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Hoan Hà Giang
Đỉnh Tây Côn Lĩnh cách trung tâm xã Túng Sán hơn 17km, đây là dãy núi có đỉnh cao nhất vùng Đông Bắc của Việt Nam với độ cao 2.428m so với mực nước biển. Đây là một ngọn núi trên dãy núi thượng nguồn sông Chảy nằm phía tây tỉnh Hà Giang, trải dài giáp ranh giữa xã Túng Sán (Hoàng Su Phì) và 2 xã Cao Bồ, Phương Tiến (Vị Xuyên) cách thành phố Hà Giang khoảng 46 km.
Những cây cổ thụ được rêu và cây tầm gửi mọc kín thân, cành cây vươn ra nhiều hướng như những bàn tay khổng lồ. Đây sẽ là cung đường mà du khách muốn chinh phục nhất khi trải nghệm Trekking. Ảnh: Hoan Hà Giang
Trên dãy núi là khu rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ to lớn, phủ đầy rêu phong. Cả khu rừng là một màu xanh huyền bí, tĩnh mịch, đâu đó là tiếng hót của những chú chim theo gió vọng đi rất xa, dưới những tán lá, những tia nắng xuyên chiếu khiến du khách cảm thấy khoai khoái và yên bình.
Trekking đỉnh Tây Côn Lĩnh.
Mùa Thu, sang đông cảnh sắc rừng núi Tây Côn Lĩnh trở nên đẹp quyến rũ, tạo một cảm giác như mùa Thu ở châu Âu trên đất Hà Giang.
Trekking Tây Côn Lĩnh. TrekkingCây phong lá đỏ rực cả một vạt rừng được xen lẫn với màu lá chồi non tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Ảnh Hoan Hà Giang
Trekking đỉnh Tây Côn Lĩnh, nhiều du khách, đặc biệt du khách nước ngoài đã ngỡ ngàng khi bước chân vào khu rừng nguyên sinh này. Ảnh: Hoan Hà Giang
Trekking đỉnh Tây Côn Lĩnh. Ảnh Hoan Hà Giang
Những tia nắng xiên rọi qua các kẽ lá, qua hàng cây trông thật đẹp. Ảnh: Hoan Hà Giang
Du khách nước ngoài chinh phục đỉnh Tây Côn Lĩnh. Ảnh: Hoan Hà Giang
Trekking Tây Côn Lĩnh. Ảnh: Hoan Hà Giang
Có thể nói những đỉnh núi mà có những khu rừng nguyên sinh còn được bảo vệ và gìn giữ như khu rừng nguyên sinh ở dãy Tây Côn Lĩnh này không còn nhiều, vì thế, du khách đến đây sẽ như lạc vào khu vườn cổ tích, sẽ mê mẩn và không muốn rời đi.