Dân Việt

ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN VIII: Kiên Giang đưa nhiều công trình chào mừng Đại hội về với nông thôn

THDV 17/04/2023 05:59 GMT+7
Mới đây, Hội nông dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với nhiều huyện, xã trên địa bàn, đưa nhiều cụm công trình hạ tầng có ý nghĩa về với các vùng nông thôn. Đây là các cụm công trình gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời cũng là công trình hướng tới chào mừng Đại hội Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Tin Đại hội:

Đầu tháng 4/2023, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện và chuẩn bị cho Đại hội cấp tỉnh. 

Nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện.

Tiêu điểm:

Kiên Giang đưa nhiều công trình chào mừng Đại hội về với nông thôn

Kiên Giang đưa nhiều công trình chào mừng Đại hội về với nông thôn

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, tỉnh Kiên Giang đã tập trung nhiều nguồn lực, thực hiện Chương trình Nông thôn mới, trong đó, đưa nhiều cụm công trình gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời cũng là công trình hướng tới chào mừng Đại hội Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, để tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 116/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; trong đó, 40 xã nông thôn mới nâng cao và 15 xã kiểu mẫu.

Cùng đó, có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Kiên Lương, An Biên, Kiên Hải và An Minh, nâng tổng số toàn tỉnh có 9/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trong đó, 2 huyện nông thôn mới nâng cao.

Ngoài ra, tỉnh còn xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, liên kết sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng, có sức cạnh tranh cao.

Mặt khác, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, bảo quản nông – thủy sản và thực phẩm theo hướng chất lượng, an toàn. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương trong xây dựng nông thôn mới.