Theo TS Lê Kiến Ngãi, hiện nay, thời tiết bước sang giai đoạn giao mùa xuân – hè, nhiệt độ trong ngày thay đổi thất thường và độ ẩm cao là yếu tố thuận lợi để các loại virus, vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển và hoạt động mạnh, trong đó có nhiều bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa,…
Trẻ em là đối tượng có nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm. Đáng lưu ý, có nhiều bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa được bằng cách tiêm vaccine.
"Nếu trẻ không được tiêm chủng, tiêm không đầy đủ hoặc tiêm chủng muộn sẽ khiến trẻ có nguy cơ cao bị mắc bệnh và biến chứng nguy hiểm do không có miễn dịch bảo vệ.
Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh và tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất để làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong do các bệnh truyền nhiễm", TS Ngãi nhấn mạnh.
Trẻ em uống vaccine ngừa rota virus tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh BVCC
Theo TS Ngãi, các bệnh truyền nhiễm mà trẻ em dễ mắc, có thể phòng ngừa được bằng cách tiêm vaccine bao gồm:
Cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính đường hô hấp do virus cúm với triệu chứng chủ yếu là sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, đau họng và ho. Bệnh lây lan nhanh theo đường giọt bắn và không khí, dễ gây thành dịch. Biến chứng chủ yếu của cúm là viêm phổi hoặc bội nhiễm vi khuẩn.
Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm lây chủ yếu qua đường không khí, trẻ em bị bệnh gây suy giảm miễn dịch nên dễ biến chứng viêm phổi, tiêu chảy, suy dinh dưỡng dẫn đến tử vong.
Tiêm vaccine phòng bệnh:
Đây là loại bệnh phổ biến lây qua đường không khí và giọt bắn với các biểu hiện như sưng tuyến nước bọt phía dưới và trước tai, gây ra các biến chứng viêm tinh hoàn/ buồng trứng, dẫn đến vô sinh, viêm não, viêm màng não, điếc…
Thủy đậu thường lây qua không khí, giọt bắn hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch từ mụn nước trên da; thủy đậu lây từ mẹ sang con trong lúc sinh (bằng các phương thức trên) gọi là thủy đậu bẩm sinh. Biến chứng như bội nhiễm nốt rạ để lại sẹo vĩnh viễn, nhiễm trùng huyết, viêm mô tế bào, viêm não, gan, phổi.
Rota virus là nguyên nhân của khoảng 60% trẻ dưới 5 tuổi nhập viện vì viêm dạ dày ruột, tiêu chảy nặng. Trẻ mắc Rota virus thường biểu hiện sốt, nôn, tiêu chảy mất nước.
Uống vaccine phòng bệnh:
Bắt đầu lúc 6 tuần tuổi, uống 2 liều hoặc 3 liều, các liều cách nhau 1 tháng. Tốt nhất liều đầu tiên nên uống trước 15 tuần tuổi và liều kết thúc trước 8 tháng tuổi.
Trẻ em được tiêm vaccine Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh HCDC
Do muỗi truyền, thường gặp ở trẻ dưới 15 tuổi với biểu hiện nhiễm trùng thần kinh nặng. Bệnh diễn biến nguy kịch, có thể dẫn đến tử vong.
Tiêm vaccine phòng bệnh:
Hiện có 2 loại vaccine phòng viêm não Nhật bản đang sẵn có tại Việt Nam
Là bệnh truyền nhiễm lây chủ yếu qua giọt bắn. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao (đến 50% ở trẻ em), những trường hợp qua khỏi vẫn phải chịu biến chứng như: tâm thần, điếc, liệt, động kinh,…
Lịch tiêm vaccine não mô cầu liều cơ bản:
Hiện có 2 loại vaccine phòng bệnh não mô cầu đang sẵn có tại Việt Nam
Các bệnh kể trên mắc phải do phế cầu khuẩn gây nên là những bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, diễn biến nặng, nếu không điều trị kịp thời tỷ lệ tử vong cao.
Tiêm vaccine phòng bệnh:
9. Covid-19
Covid-19 hiện tiếp tục được xếp là bệnh truyền nhiễm nhóm A và đang gây đại dịch trên toàn cầu. Tác nhân gây bệnh là Corona virus có tên là SARS-CoV-2 gây ra. Bệnh dễ lây truyền theo cả 3 phương thức là giọt bắn, không khí và tiếp xúc. Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh và trở thành nguồn nhiễm.
Tiêm vaccine phòng bệnh:
Hiện đang có vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên và người lớn với 2 liều cơ bản cách nhau từ 3 tuần đến 4 tuần (tuỳ loại vaccine) và sau đó là liều bổ sung và liều nhắc lại.