Dọc đường Lạc Long Quân, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi..., tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh liên tục tiếp diễn. Người đi bộ không không thể đi trên vỉa hè mà phải xuống lòng đường dẫn đến giao thông hỗn loạn.
Không chỉ sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, các hộ kinh doanh còn treo biển quảng cáo trên cây xanh công cộng, làm mất mỹ quan đô thị và vi phạm quy định của pháp luật.
Mỗi "cửa hàng" di động lấn chiếm vỉa hè, vi phạm hành lang giao thông, trật tự đô thị. Ảnh: Phạm Linh
Biển quảng cáo treo trên cây xanh công cộng. Ảnh: Phạm Linh
Vỉa hè bị chiếm dụng để buôn bán khiến người đi bộ buộc phải đi trên phần đường dành cho các phương tiện khác, sẽ rất nguy hiểm khi tai nạn xảy ra. Ảnh: Phạm Linh
Chị Dương Ngọc Ánh sống ở phố Nguyễn Đình Thi (Thụy Khuê, Tây Hồ) cho biết: "Những hàng quán lấn chiếm vỉa hè và lòng đường khiến việc chạy bộ của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi thường phải chạy bộ ở dưới lòng đường, hôm nào đông xe hay tắc đường thì rất nguy hiểm. Thiết nghĩ lực lượng chức năng của quận cần phải xử lý triệt để, lấy lại vỉa hè cho người dân chúng tôi".
Không chỉ vỉa hè, lòng đường cũng được các hộ kinh doanh tận dụng để buôn bán. Tình trạng này diễn ra tương tự ở đường Nguyễn Hoàng Tôn (Xuân La, Tây Hồ), người bán hàng ngang nhiên buôn bán ở dưới lòng đường gây cản trở giao thông.
Lấn chiếm lòng đường để buôn bán ở đường Lạc Long Quân. Ảnh: Phạm Linh
Dù đã có nhiều đợt ra quân dẹp vỉa hè nhưng "đâu lại vào đó". Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh ở hồ Tây tiếp tục tái diễn và gây bức xúc cho người dân trong khu vực.
Tình trạng xảy ra tương tự ở đường Nguyễn Hoàng Tôn. Ảnh: Phạm Linh