Dân Việt

Nam Định: Sở Tư pháp phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm soát tài sản thu nhập với 2 cán bộ

Bách Thuận 20/06/2023 13:00 GMT+7
Sở Tư pháp Nam Định trong quý II/2023 đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nam Định kiểm soát tài sản thu nhập với 2 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Sở Tư pháp Nam Định vừa có báo cáo phòng, chống tham nhũng quý II/2023. Theo đó, trong quý II, Sở này đã thẩm định 14 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Nam Định; góp ý 21 dự thảo văn bản của trung ương và tỉnh; góp ý 5 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong kỳ, Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền nội dung uốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" bằng các hình thức đa dạng, phong phú đạt hiệu quả đối với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp…

Nam Định: Sở Tư pháp phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm soát tài sản thu nhập với 2 cán bộ - Ảnh 1.

Trong quý II/2023, Sở Tư pháp Nam Định đã phối hợp thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập đối với 2 đồng chí thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Ảnh minh họa/Ndiep

Về kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, Sở Tư pháp Nam Định đã thực hiện công khai, minh bạch toàn bộ các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và tại các hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị giao ban hàng tháng, quý của cơ quan.

Trong quý, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng là không có.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Sở Tư pháp Nam Định, trong việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập theo đúng quy định của pháp luật về kê khai, minh bạch tài sản, đơn vị này đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nam Định thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập đối với 2 đồng chí thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Trong quý, Sở này không có cán bộ nào bị xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, trong kỳ Sở Tư pháp không phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương.

Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra cũng không có; không có khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác, Sở Tư pháp Nam Định cũng không phát hiện trường hợp nào; cũng không có cán bộ nào bị điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của sở Tư pháp.