Ba bị can gồm: Bùi Tú Cao (SN 1970, trú tại phường Thái Bình, TP.Hòa Bình), là Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình; Trần Thị Huê (SN 1986, trú tại phường Quỳnh Lâm, TP.Hòa Bình), là kế toán Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình; Phạm Trọng Toản (SN 1983, trú tại phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình), là Phó trưởng phòng Tuyên truyền, cổ động, triển lãm, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình.
Các đối tượng Bùi Tú Cao, Phạm Trọng Toản và Trần Thị Huê (lần lượt từ trái qua phải) tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Ngô Thủy
Theo kết quả điều tra, từ tháng 6 đến tháng 12/2022, thực hiện các chương trình tuyên truyền, cổ động cho SEA Games 31 cùng một số chương trình khác, 3 bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm trái công vụ, mua khống 9 hóa đơn, sau đó hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán rút tiền ngân sách, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước với số tiền 104 triệu đồng. Số tiền khống thu được, các bị can chia nhau và chia cho một số cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hòa Bình đang củng cố tài liệu, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.