Từng là những con phố sầm uất, tấp nập mua bán nhưng thời gian gần đây tại một số tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội như: Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Nguyễn Thái Học, Cầu Giấy,... đầy rẫy những biển hiệu cho thuê, sang nhượng mặt bằng.
Không ít các cửa hàng đồng loạt treo biển thanh lý, xả hàng, đại hạ giá để sang nhượng. Nguyên nhân các chủ kinh doanh tháo chạy, trả mặt bằng là do tình trạng kinh doanh thua lỗ, ế ẩm kéo dài.
Bộ mặt kinh doanh ế ẩm tại phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình. Ảnh: Hà Thành
Kinh doanh quán ăn gần 4 năm nay trên phố Hàng Đường, chị Dương Thị Nguyệt đã phải trả lại mặt bằng do buôn bán ế trong thời gian dài vì giá thuê mặt bằng kinh doanh liên tục tăng cao khiến thu không đủ chi.
Theo chị Nguyệt, chi phí mặt bằng đã chiếm phần lớn lợi nhuận, trong khi lượng khách đến quán ngày càng ít khiến cửa tiệm thời gian qua luôn phải bù lỗ, gánh nợ.
Kinh doanh không lợi nhuận, một cửa hàng tại phố Hàng Đường đã trả lại mặt bằng. Ảnh: Hà Thành
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Đinh Tuấn Dương (sinh sống trên phố Hàng Đường, Hà Nội) cho biết: "Khách thuê mặt bằng để kinh doanh cửa hàng quần áo đã trả lại mặt bằng 1 tháng trước do làm ăn thua lỗ".
Chia sẻ thêm về câu chuyện nhiều khách thuê đồng loạt trả mặt bằng do không đủ chi diễn ra trong vài tháng qua, anh Dương rất đồng cảm. Theo anh Dương: "Buồn nhất là các nhãn hàng, chủ hiệu vừa bỏ tiền thuê mặt bằng, chi phí sửa sang nội thất cũng ngốn đến cả trăm triệu đồng nhưng mới chỉ kinh doanh được 1 - 2 tháng lại phải "tháo chạy" và ôm cục nợ do kinh doanh ế".
Cùng chung cảnh ngộ, chị Phan Thị Mỹ Linh (sinh sống tại phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình) cho biết dù đã treo biển cho thuê, mời chào đủ kiểu nhưng cửa hàng vẫn không có khách thuê. Từng là nguồn thu nhập chính của gia đình, nhưng mặt bằng cho thuê bị bỏ không mất tháng nay khiến gia đình chị tổn thất đến trăm triệu đồng.
Những mặt bằng kinh doanh tại trung tâm thành phố Hà Nội đang kén khách thuê. Ảnh: Hà Thành
Tương tự, anh Hồ Quốc Việt đã treo biển cho thuê một căn nhà ở phố Hàng Ngang 3 tháng nay nhưng vẫn chưa có khách thuê chia sẻ: "Đã có nhiều khách gọi điện liên hệ hỏi thuê nhưng vẫn lưỡng lự, khi đến xem thì lắc đầu không thuê, nên mặt bằng này tới nay vẫn để trống".
Anh Việt cho biết thêm, những mặt bằng có vị trí trung tâm thành phố Hà Nội hiện nay rất kén khách thuê vì giá thuê rất cao. Trong khi đó tình hình kinh doanh chưa chắc chắn nên nhiều chủ không dám mạo hiểm lớn.
Ngoài ra, hiện nay nhiều khách hàng có nhu cầu mua sắm trực tuyến, đặt dịch vụ giao tận nhà bởi sự nhanh chóng, tiện lợi khiến cho nhiều mặt bằng bị bỏ trống ngày càng nhiều.