Dân Việt

11 lần vận động để một lao động không rút BHXH 1 lần

PV 08/10/2023 06:23 GMT+7
Khi lao động đến rút BHXH 1 lần, cán bộ BHXH huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đã kiên trì vận động để họ tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Theo tin từ BHXH huyện Phù Ninh (Phú Thọ), nhờ kiên trì vận động, cán bộ BHXH huyện đã giữ chân được 1 người lao động ở lại với hệ thống an sinh, không rút BHXH 1 lần. 

Mấy tháng trước, bà Nguyễn Thị Thơ (57 tuổi, địa chỉ khu 7 xã Hạ Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính huyện Phù Ninh nộp hồ sơ đề nghị thanh toán một lần. 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích, vận động bà không nên thanh toán trợ cấp BHXH một lần để đóng tiếp hưởng chế độ hưu trí khi về già. Nhưng bà Thơ vẫn kiên quyết yêu cầu nộp hồ sơ giải quyết chế độ.

Sau khi cán bộ chế độ chính sách giải quyết chế độ BHXH cho bà Thơ chuyển sang khâu trình ký. Nhận thấy số tiền trợ cấp BHXH một lần của bà Thơ chỉ hơn 13 triệu đồng, số tiền không lớn lại đánh mất đi cơ hội được nhận lương hưu của nửa đời còn lại, cán bộ BHXH lại tiếp tục gọi điện vận động bà Thơ. 

Nghe thuyết phục, bà Thơ đồng ý dừng lại không thanh toán trợ cấp BHXH một lần. Tuy nhiên, ngày hôm sau bà Thơ lại gọi điện lên cơ quan BHXH đề nghị giải quyết hồ sơ bà đã nộp. 

Thêm một người được hưởng lương hưu  - Ảnh 1.

Bà Thơ nhận lại sổ BHXH từ tay cán bộ BHXH huyện Phù Ninh Ảnh: Thanh Ngân

Cứ như vậy, gần 1 tuần gọi đi gọi lại, lúc thì bà đồng ý không rút một lần, một hai hôm sau thậm chí chỉ một lúc sau lại yêu cầu thanh toán. Tổng số cuộc điện thoại là 11 cuộc với vài chục phút trao đổi. 

Cán bộ BHXH huyện Phù Ninh thực sự "nan giải" với trường hợp của bà Thơ và định thuận theo ý bà. Tuy nhiên, nghĩ về hoàn cảnh của bà Thơ đã 57 tuổi, sắp đến tuổi nhận lương hưu, nếu rút 1 lần thì rất đáng tiếc, cán bộ BHXH huyện Phù Ninh lại tiếp tục vận động. 

Do đó, trước khi quyết định nhập hồ sơ lại và ký, cán bộ BHXH huyện Phù Ninh quyết định gọi cuộc điện thoại cuối cùng để đỡ áy náy. 

Cán bộ phân tích cho bà Thơ rõ, năm nay bà đã 57 tuổi rồi, chỉ còn thiếu thời gian 4 năm tham gia BHXH là đủ điều kiện đóng 1 lần cho những năm còn thiếu. 

Nếu bà Thơ quyết rút BHXH một lần thì có nghĩa bà chấm dứt cơ hội có thể nhận được lương hưu, đỡ đần gánh nặng tuổi già. 

Nếu bà Thơ chưa có tiền tham gia BHXH tự nguyện thì có thể bảo lưu quá trình đóng BHXH để thời gian sau kinh tế khấm khá hơn lại đóng lại. 

"Cô lo 4 năm nữa không đủ vài chục triệu tiền đóng một lần cho những năm còn thiếu thì là lo quá xa. Nếu cô nuôi một con bò từ bây giờ đến lúc đó cô cũng có điều kiện để có một cuốn sổ hưu cho nửa đời còn lại", cán bộ BHXH đã thuyết phục. 

Trước sự kiên trì của cán bộ BHXH cuối cùng bà Thơ đã đồng ý không thanh toán BHXH 1 lần. Ngay ngày hôm sau, trong đợt ra quân tại xã Hạ Giáp, BHXH huyện Phù Ninh đã cử cán bộ mang sổ BHXH xuống tận nhà trả cho bà Thơ. 

Như vậy, sự kiên trì của cán bộ BHXH huyện Phù Ninh với 11 cuộc điện thoại đã giữ lại được cơ hội "tuổi già thảnh thơi" cho bà Thơ. 

Đó là niềm vui mà mỗi cán bộ BHXH có được khi giữ chân được một người dân ở lại trong lưới an sinh.