Dân Việt

Người nông dân đầu tiên tại huyện Cẩm Khê được hưởng lương hưu

PV 01/11/2023 05:25 GMT+7
Tháng 10/2023, bà Phùng Thị Sỹ (xã Thụy Liễu) trở thành người nông dân đầu tiên của huyện Cẩm Khê được hưởng lương hưu.

Tin từ BHXH tỉnh Phú Thọ cho biết, mới đây, BHXH huyện Cẩm Khê đã trao Quyết định Nghỉ hưu cho một nông dân. Đây là người nông dân đầu tiên của huyện Cẩm Khê được hưởng lương hưu sau một thời gian tham gia BHXH tự nguyện. 

Nhận sổ hưu, bà Phùng Thị Sỹ (SN 1967, trú tại xã Thúy Liễu, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) vui mừng cho biết, ước mơ bao nhiêu năm của bà đã thành hiện thực. 

Bà Sỹ chia sẻ, năm 2009, khi mới có chính sách BHXH tự nguyện, bà đã tìm hiểu và tham gia ngay. Lúc đó nhiều người khuyên can bà đừng "viển vông" nhưng bà nhất quyết tham gia với hy vọng sau này sẽ có lương hưu, có cuộc sống thảnh thơi. 

Hơn hết, bà muốn thỏa mãn ước mơ "có lương hưu", điều mà ngày xưa người nông dân như bố mẹ bà không bao giờ có được. 

Người nông dân đầu tiên tại huyện Cẩm Khê được hưởng lương hưu - Ảnh 1.

Đại diện BHXH huyện Cẩm Khê đã trao Quyết định Nghỉ hưu cho bà Phùng Thị Sỹ. Ảnh Thanh Xuân - BHXH huyện Cẩm Khê

Bà Sỹ cho biết, với mức đóng và phương thức BHXH tự nguyện rất linh hoạt nên mỗi lần đóng phí không ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình. 

"Khi còn trẻ việc kiếm một vài trăm nghìn đóng phí là điều rất đơn giản nhưng khi chúng ta già đi mỗi tháng được vài triệu tiền lương hưu là rất quý, ngoài việc tự chủ về tài chính mình sẽ không là gánh nặng cho các con", bà Sỹ chia sẻ. 

Bà rất vui mừng vì ngoài việc nhận lương hưu, bà còn được cấp thẻ BHYT hưu trí trọn đời không còn phải lo nộp tiền tham gia BHYT hộ gia đình, yên tâm chăm sóc sức khỏe tuổi già. 

Có thể nói chính sách BHXH tự nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mở ra cơ hội được hưởng lương hưu cho tất cả người lao động trên mọi lĩnh vực. 

Nếu như trước đây, chính sách BHXH chỉ dành cho cán bộ nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các doanh nghiệp, thì nhờ có chính sách BHXH tự nguyện mà những người lao động tự do, nông dân, ngư dân, diêm dân... được thỏa mãn nguyện vọng "có lương hưu" để an hưởng tuổi già.  

Hiện mức đóng BHXH tự nguyện rất linh hoạt cả về mức đóng và phương thức đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần. 

Đóng BHXH tự nguyện là cách nhiều lao động "trẻ tích lũy, già an vui" để đảm bảo cuộc sống khi già, hết tuổi lao động. Ngoài lương hưu, "cụ hưu" còn được cấp thẻ BHYT miễn phí, khi qua đời thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần và tiền mai táng phí.