Dân Việt

Trường mầm non thông tin về khoản thu "khủng" đầu năm

Long Anh - Minh Sơn 01/11/2023 11:25 GMT+7
Trước thông tin lan truyền về số tiền thu đầu năm của Trường Mầm non Nông Trang (Việt Trì, Phú Thọ), lãnh đạo nhà trường đã bác bỏ nội dung này.

Chưa đồng tình về khoản thu

Tháng 10/2023, Trường Mầm non Nông Trang (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) họp phụ huynh, trong đó có dự kiến các khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục và kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023 - 2024. Tuy nhiên, còn có phụ huynh chưa đồng tình về một số khoản thu này.

Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin “Trường mầm non Nông Trang - Việt Trì. Mọi người xem rồi góp ý kiến chứ nhà 2,3 đứa chắc không có tiền cho con đi học. Đây mới là tổng thu những khoản thu theo tháng chứ chưa tính các khoản thu theo ngày…”.

Cùng với lời than thở “Trầm cảm vì tiền học của con”, tài khoản mạng xã hội còn đăng danh sách các khoản thu với tổng số tiền gần 8,5 triệu đồng. Trong đó có một số khoản như: Đồ dùng bán trú 1600k (1,6 triệu đồng - PV), ủng hộ cơ sở vật chất 500k, điều hòa 200k, quỹ lớp 500k, quỹ trường 250k, xem camera 135k/9 tháng…

Trường mầm non thông tin về khoản thu "khủng" đầu năm - Ảnh 1.

Góc sân trường mầm non Nông Trang, TP Việt Trì.

Trả lời Báo GDTĐ, cô giáo Nguyễn Bạch Yến - Hiệu trưởng trường Mầm non Nông Trang (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, nhà trường đã triển khai họp phụ huynh toàn trường sáng ngày 8/10. Các phụ huynh có mặt đã nhất trí với nội dung cuộc họp.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều cùng ngày, có ý kiến của phụ huynh chưa đồng tình một số khoản thu của nhà trường. Đại diện nhà trường đã gặp gỡ, giải thích đây chỉ là kế hoạch, dự kiến các khoản thu thỏa thuận, đưa ra để cùng bàn bạc, sau đó xin ý kiến phụ huynh. Phụ huynh không đồng tình nhất trí khoản gì, thì nhà trường bàn bạc lại, đi đến thống nhất.

Hiệu trưởng Nguyễn Bạch Yến cho hay, năm học 2023 – 2024 nhà trường có 357 trẻ. Năm học này, nhà trường thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Nghị quyết số 14/2021/NĐ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, nhà trường thu thỏa thuận tiền đồ dùng phục vụ học sinh bán trú đối với học sinh mới đi học là: Nhà trẻ thu 1,8 triệu đồng/trẻ; trẻ 3 tuổi 1,6 triệu, trẻ 4 tuổi 1,3 triệu và trẻ 5 tuổi là 1 triệu đồng.

Văn bản số 270/SGD&ĐT-KHTC ngày 08/3/2022 của Sở GDĐT Phú Thọ hướng dẫn các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục không quy định mức thu theo Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh, có nêu:

“Thu tiền đồ dùng phục vụ học sinh bán trú: Các cơ sở giáo dục trao đổi, thỏa thuận, thống nhất tính toán đầy đủ các chi phí như: Tiền mua sắm vật dụng dùng chung phục vụ bán trú (Xoong, nồi, bếp ga, tủ lạnh, máy móc, dụng cụ chế biến thức ăn, bàn ăn, bát đũa,…); các dụng cụ tiêu hao (Xà phòng, nước rửa bát, rổ,…)”.

Văn bản số 270 của Sở GDĐT Phú Thọ không có cụm câu từ nào hướng dẫn các cơ sở giáo dục thỏa thuận thu tiền đồ dùng phục vụ học sinh bán trú mua sắm một lần đối với học sinh tuyển sinh (mới đi học).

Bên cạnh đó, nhà trường dự kiến thu thỏa thuận tiền đồ dùng phục vụ học sinh bán trú là 29.000đ/HS/1 tháng áp dụng cả học sinh mới và cũ. Khoản thu thỏa thuận này dùng để chi mua dụng cụ vật tư tiêu hao như: xà phòng, nước rửa bát, rổ,…

Ngoài ra, trường cũng dự kiến thu thỏa thuận các khoản theo tháng: Tiền điện sử dụng điều hòa 35.000đ; tiền nước uống 13.000đ; tiền năng khiếu âm nhạc 20.000đ, thu theo nhu cầu và tự nguyện của phụ huynh. Tiền bảo vệ thu 29.000đ...

Liên quan đến thông tin phản ánh tiền đồ dùng học tập 348.000đ/1 HS và tiền quần áo đồng phục học sinh 300.000đ/1 HS, Hiệu trưởng Nguyễn Bạch Yến cho biết: Đồ dùng học tập do phụ huynh tự mua mang đến, hoặc nhờ cô giáo mua cho cùng chủng loại; nhà trường không thu tiền đồ dùng học tập. Tiền đồng phục, nhà trường không thu; trường chỉ thống nhất chủ trương, kiểu mẫu.

Không ép buộc nộp vận động tài trợ

Hiệu trưởng Nguyễn Bạch Yến khẳng định, trước khi triển khai các khoản thu, Nhà trường niêm yết công khai 30 ngày đối với các khoản thu thỏa thuận và niêm yết công khai 15 ngày đối với các khoản vận động tài trợ. Năm học 2023 – 2024, trường Mầm Nông Trang có kế hoạch vận động tài trợ xã hội hóa giáo dục, tổng kinh phí vận động vận động là 125.567.000 đồng.

Nhà trường không ấn định, không định mức, không bắt buộc phụ huynh phải nộp các khoản tiền như: Xem Camera, ủng hộ cơ sở vật chất, tiền điều hòa. Đây là các khoản nằm trong kế hoạch vận động tài trợ của nhà trường.

Liên quan đến nội dung trên, bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Kế toán trường Mầm non Nông Trang khẳng định: “Việc vận động tài trợ xã hội hóa giáo dục, nhà trường thực hiện tốt 3 không: Không định mức, không phân bổ, không ép buộc. Nhà trường không ấn định nộp ủng hộ cơ sở vật chất 500.000đ/1 học sinh”.

Về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐ ngày 03/8/2018; trong đó có quy định:

Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành;...