Dân Việt

Bé 25 ngày tuổi đã bị tắc ruột vì bệnh bẩm sinh nguy hiểm

Diệu Linh 18/01/2024 05:55 GMT+7
Do bị phình đại tràng bẩm sinh, bệnh nhi đi ngoài phân su chậm, không tự đi ngoài, bụng chướng, ăn là nôn.

Tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, khoa Ngoại Nhi của bệnh viện vừa thực hiện phẫu thuật nội soi cắt phình đại tràng cho bệnh nhi 25 ngày tuổi, cân nặng 2,3kg. 

Đây là trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được phẫu thuật nội soi điều trị bệnh phình đại tràng bẩm sinh tại bệnh viện.

Bé 25 ngày tuổi đã bị tắc ruột vì bệnh bẩm sinh nguy hiểm- Ảnh 1.

Đoạn phình đại tràng trong bụng bệnh nhi trước khi được cắt bỏ. Ảnh BVCC

Bệnh nhi có tiền sử chậm đi ngoài phân su sau 24h, đó không tự đi ngoài được, bụng chướng, ăn vào là nôn. Sau khi được khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh. 

Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng vô hạch và nối đại tràng với ống hậu môn một thì.

Theo bác sĩ Hoắc Công Sơn, Trưởng khoa Ngoại Nhi (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên), phình đại tràng bẩm sinh (còn gọi là bệnh Megacolon, Hirschsprung). 

Theo thống kê, bệnh gặp với tỷ lệ 1/5.000, bệnh do thiếu bẩm sinh các tế bào hạch thần kinh ruột, thường gặp ở trẻ nhỏ và có thể gặp ở cả trẻ sơ sinh. 

Khi mắc bệnh này, trẻ sẽ có những biểu hiện, như: 

- Chậm đi ngoài phân su sau 24h sau đó thường táo bón, bụng chướng, nôn; 

- Đoạn ruột bệnh lý luôn co thắt nhỏ lại và không có nhu động ruột; 

- Đoạn ruột phía trên ứ đọng phân và hơi ngày càng dãn to khiến trẻ khó đi ngoài, có thể tắc ruột hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.

"Phình đại tràng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tắc ruột ở trẻ. Bệnh rất dễ phát hiện và có thể điều trị triệt để. 

Nhưng nếu để muộn, bệnh có thể gây nhiều biến chứng rất nguy hiểm. Do đó, khi thấy trẻ có những biểu hiện trên, gia đình cần cho trẻ đi khám để được tư vấn và điều trị kịp thời", bác sĩ Sơn khuyến cáo.