Dân Việt

Các bệnh viện sẵn sàng ứng trực xuyên Tết

Bạch Dương 06/02/2024 13:00 GMT+7
Để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày Tết Nguyên đán, các bệnh viện tại TP.HCM đã lên kế hoạch ứng trực với nhân lực và cơ số thuốc, thiết bị đầy đủ.
Các bệnh viện sẵn sàng ứng trực xuyên Tết- Ảnh 1.

Các bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng ứng trực xuyên Tết. Ảnh: BVCC

Sẵn sàng nhân lực, thuốc men cấp cứu dịp Tết

Theo TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, trong các ngày nghỉ Tết, ngoài công tác chuyên môn vẫn phải đảm bảo như những ngày bình thường, bệnh viện đã phân công các cán bộ trong ban giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng trực 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý mọi công việc.

Bệnh viện Chợ Rẫy có lượng người bệnh phải ở lại điều trị rất lớn, trung bình khoảng 800-1.000 bệnh nhân, trong đó có gần 400 bệnh nhân chạy thận nhân tạo liên tục xuyên Tết. Ngoài kế hoạch đảm bảo công tác trực Tết, cấp cứu, khám chữa bệnh, năm nay bệnh viện tiếp tục duy trì tổ chức đường hoa trong khuôn viên bệnh viện, với mong muốn người bệnh và thân nhân có được không gian tham quan, giải trí, thoải mái tinh thần, nguôi ngoai phần nào nỗi buồn xa quê ngày Tết.

Bác sĩ Mai Đức Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng khoa - phòng, đảm bảo trực cấp cứu và điều trị nội trú dịp Tết. Các bộ phận cung ứng thuốc, vật tư dự trù đầy đủ để sẵn sàng cung ứng, đồng thời cử nhân lực trực tăng cường.

Bệnh viện luôn duy trì 2 kíp trực cấp cứu ngoại viện đảm bảo công tác cấp cứu ngoài hiện trường và đáp ứng công tác phục vụ lễ hội theo điều động của Sở Y tế TP.HCM. "Để thuận tiện cho việc cấp cứu nơi hẻm nhỏ, bệnh viện chủ động điều phối cấp cứu bằng xe mô tô 2 bánh", bác sĩ Mai Đức Huy thông tin.

Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, sở đã yêu cầu các bệnh viện công lập và ngoài công lập tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh, như dự trữ đủ thuốc, máu và các chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ vì bất kỳ lý do gì. 

Trong trường hợp tình trạng người bệnh vượt quá khả năng chuyên môn, bệnh viện vẫn phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ đến người bệnh, người nhà trước khi chuyển tuyến để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

"Các bệnh viện phải xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết và tổ chức thực hiện, đảm bảo công tác trực cấp cứu khi xảy ra thảm họa, cháy nổ, tai nạn, ngộ độc thực phẩm hàng loạt và xây dựng phương án nhân sự khi có điều động từ Sở Y tế TP", ông Thượng khẳng định.

Bên cạnh đó, trong những ngày nghỉ Tết, Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố giám sát và báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày cho lãnh đạo Sở Y tế để có phương án ứng phó kịp thời nếu có những tình huống bất thường xuất hiện.

Các bệnh viện sẵn sàng ứng trực xuyên Tết- Ảnh 3.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Hoạt động tiêm vaccine Covid-19 và tiêm chủng mở rộng tại 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức sẽ tạm ngưng từ ngày 8/2 (29 Tết) đến hết ngày 14/2 (mùng 5 Tết). Ngay sau kỳ nghỉ Tết, hoạt động tiêm vaccine sẽ được lập tức triển khai trở lại.

Giám đốc Sở Y tế cho biết, sự xuất hiện biến thể phụ JN.1 tại TP.HCM từ tháng 12/2023 với những đặc điểm kháng nguyên mới cho phép virus dễ dàng thoát khỏi sự tấn công của hệ miễn dịch, nên virus dễ lây truyền hơn và đã nhanh chóng chiếm ưu thế trong các biến thể SARS-CoV-2 gây bệnh hiện nay. Điều may mắn là cho đến hiện nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn các biến thể phụ khác của Omicron. 

Tất cả các biến chủng SARS-CoV-2 hiện nay đều gây ra các triệu chứng bệnh Covid-19 tương tự nhau và mức độ nặng của bệnh phụ thuộc vào tình trạng của hệ miễn dịch và trạng thái sức khỏe của từng người (có các bệnh nền hay không). Trước những biến đổi không ngừng của SARS-CoV-2, việc bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ là giải pháp quan trọng chủ yếu để có thể "sống chung" với Covid-19.