Dân Việt

Căn cứ để khởi tố 2 đối tượng say xỉn, tấn công cảnh sát ở Bắc Ninh

Quang Trung 04/03/2024 14:09 GMT+7
Hai người đi xe máy bị cáo buộc tấn công một cảnh sát khi bị từ chối bỏ qua lỗi vi phạm về nồng độ cồn. Theo chuyên gia pháp lý, hành vi này có đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Tấn công cảnh sát khi không được bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

Ngày 4/3, Công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Chúc (37 tuổi) và Trịnh Xuân Thành (37 tuổi) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Căn cứ để khởi tố 2 đối tượng say xỉn, tấn công cảnh sát ở Bắc Ninh- Ảnh 1.

Trịnh Xuân Thành và Nguyễn Xuân Chúc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh Chúc và Thành tấn công một cảnh sát tại huyện Gia Bình.

Theo điều tra, 2 nghi phạm trên không đội mũ bảo hiểm, bị cảnh sát dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Hai đối tượng sau đó "thông chốt" không thành, rồi tiếp tục có hành động "cà khịa" lực lượng chức năng.

Theo nội dung clip do người dân ghi lại, 2 đối tượng trên còn tấn công cảnh sát.

Sau khi khống chế được các đối tượng, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cho thấy Chúc vi phạm ở mức 0,442 mg/l khí thở còn Thành 0,614mg/l khí thở.

Đủ căn cứ để khởi tố hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với những gì diễn ra qua clip và theo thông tin ban đầu, thấy hành vi của hai đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ các đối tượng, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi và đánh giá hậu quả đã gây ra đối với người thi hành công vụ và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy, hành vi của các đối tượng này gây ra thương tích cho người thi hành công vụ, cơ quan chức năng sẽ khởi tố về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là hành vi có tính chất côn đồ và với người thi hành công vụ.

Còn trường hợp người thi hành công vụ không có thương tích, các đối tượng vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chống người thi hành công vụ quy định tại Điều 330 bộ luật hình sự.

Vị chuyên gia cho biết thêm, theo quy định tại Điều 13 Bộ luật hình sự, người say rượu bia, mất khả năng nhận thức do sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc các chất cấm khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, hành vi vi phạm về nồng độ cồn không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự. Đây là hành vi cho thấy tính chất nguy hiểm của các đối tượng.

Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

"Uống rượu bia rồi hành hung người thi hành công vụ cho thấy tính chất nguy hiểm của hành vi và là căn cứ để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các tình huống khác" – ông Cường nhấn mạnh.