Ngày 7/6, ông Lê Hồng Hải – Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ bài viết "Phun thuốc trừ cỏ dọc tuyến đường sắt đi qua khu dân cư ở Quảng Trị, người dân lo lắng bất an", đăng trên Báo Dân Việt ngày 5/6, đơn vị này đã có văn bản chấn chỉnh cấp dưới.
Theo đó, để đảm bảo sức khoẻ người lao động, người dân sống hai bên đường sắt, Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên nghiêm cấm việc phun thuốc trừ cỏ dọc đường sắt, trên phạm vi công ty quản lý.
Công ty này cũng yêu cầu Đội quản lý đường sắt 3 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc phun thuốc trừ cỏ dọc đường sắt mà Báo Dân Việt phản ánh; đồng thời yêu cầu Phòng Tổ chức Hành chính công ty tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh không để lặp lại sự việc tương tự.
Liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà Hồ Sỹ Trung cũng có văn bản đề nghị Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên kiểm tra thông tin Báo Dân Việt phản ánh và có biện pháp xử lý.
Trước đó, Báo Dân Việt có bài viết phản ánh, công nhân Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên phun thuốc trừ cỏ loại Glufonate 200SL dọc đường ray (lý trình 619 + 685), cạnh đường Trần Phú, thành phố Đông Hà. Người dân sống dọc đường Trần Phú chỉ cách đường tàu vài mét, sợ sẽ hít phải chất độc hại từ thuốc trừ cỏ.
Trên nhãn mác chai thuốc trừ cỏ Glufonate 200SL thể tích 900ml do Công ty TNHH Tấn Hưng Việt Nam phân phối có ghi rõ, in đậm: Nguy hiểm có hại khi nuốt, hít phải hoặc tiếp xúc với da.
Chỉ sau một ngày, cây cỏ bị phun thuốc trừ cỏ đã héo. Những ngày tiếp theo, cỏ dọc đường ray úa vàng, trông như vừa trải qua đợt hạn hán vô cùng khốc liệt.
Công nhân và Đội trưởng Đội quản lý đường sắt 3, thuộc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, việc phun thuốc trừ cỏ dọc đường tàu là tuân thủ sự chỉ đạo của giám đốc công ty. Tuy nhiên, ông Lê Hồng Hải – Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên phủ nhận điều này.