Tại bảng C, ĐT Anh hoàn toàn vượt trội và nhiều khả năng sẽ đi tiếp với ngôi đầu. 3 đội còn lại là Serbia, Slovenia và Đan Mạch cần phải tập trung hết sức, đặc biệt là những trận đối đầu trực tiếp để cạnh tranh vị trí nhì bảng.
Xét về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm, Đan Mạch trội hơn hẳn Slovenia. "Những chú lính chì" có lối chơi rất tốc độ, giàu sức mạnh nhưng lại không rắn đến mức phải phạm lỗi nguy hiểm. Bằng chứng là ở 5 trận gần nhất, Đan Mạch đều nhận thẻ ít hơn đối phương.
Trong khi đó, Slovenia có những hạn chế nhất định, cả về con người lẫn cách triển khai lối chơi. Do đó, Slovenia phải chấp nhận phạm lỗi trong những tình huống bất khả kháng để ngăn chặn đối thủ tấn công. Điển hình nhất là ở 3 trận vừa qua, Slovenia đều phải nhận thẻ nhiều hơn đối thủ của họ.
Dự đoán về cục diện của cuộc so tài sắp tới, Đan Mạch sẽ chơi tấn công mạnh mẽ. Những pha công phá liên tiếp của Đan Mạch đương nhiên đẩy hàng phòng ngự của Slovenia vào thế chống đỡ vất vả. Thậm chí, các tiền vệ của Slovenia cũng sẽ phải tập trung vào phòng thủ nhiều hơn là nghĩ đến chuyện tấn công.
Với thế trận như vậy, Đan Mạch sẽ khiến Slovenia phải kèm người rất vất vả. Không loại trừ khả năng các cầu thủ Slovenia sẽ phạm lỗi nhiều và cũng nhận nhiều thẻ vàng nên "mưa thẻ" có thể xuất hiện với sự "áp đảo" của Slovenia.
Theo thống kê, ở 10 trận gần đây, Slovenia chỉ phải nhận trung bình 1,2 thẻ vàng/trận, thấp hơn cả Đan Mạch (1,3 thẻ vàng/trận). Nhưng trận đấu tới có thể sẽ có đột biến, khi tính chất căng thẳng của cuộc đua tranh vé vào vòng 1/8 buộc các cầu thủ Slovenia phải chấp nhận bị phạt thẻ nhiều khi họ nỗ lực bảo vệ khung thành.
Lựa chọn: Slovenia nhận nhiều thẻ vàng hơn Đan Mạch. Trận đấu có từ 4 thẻ vàng trở lên.